• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Án tử hình và phải hỗ trợ 185 triệu cho gia đình bị hại trong vụ thảm sát

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Sau hơn 2 giờ xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt tử hình với bị cáo Vi Văn Hai. Đồng thời gia đình bị cáo phải có trách nhiệm hỗ trợ cho gia đình bị hại 185 triệu đồng.
Sáng nay (30.9), tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra phiên tòa xét xử Vi Văn Hai (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Hai bị truy tố với tội danh “Giết người” trong vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua.

Người dân đã đến chật kín hội trường xét xử. Nhiều người dân không vào được trong phải đứng ngoài nghe xét xử qua loa.


Nhiều người dân không vào được hội trường phải đứng ngoài nghe xét xử qua loa.
Tại phiên tòa ông Vi Văn Tiếp – bố của Vi Văn Hai cho biết: "Hôm xảy ra vụ án mạng, cả nhà đang uống rượu nhưng Hai không uống, sau đó Hai đi đâu cả nhà không ai biết. Khi về nhà cũng không ai hay. Ông Tiếp khẳng định Hai không nghiện rượu, không hút thuốc, không nghiện ma túy...".


Vi Văn Hai tại phiên tòa
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Hùng – luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại cho rằng những vẫn đề mà bản cáo trạng nêu trên không có gì bàn cãi, bản thân bị cáo cũng không có lời chối tội. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình bị hại rất khó khăn nên vị luật sư này yêu cầu Hai và gia đình nên có trách nhiệm đền bù về mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình chị Yến 78,5 triệu đồng, còn gia đình anh Thọ yêu cầu đền bù 105 triệu đồng. Đặc biệt luật sư Hùng nhấn mạnh hành vi của Hai là man rợ, tàn ác, cố tình cướp đoạt mạng sống của 4 người. Hai đã giết nhiều người, giết trẻ em. Gây án xong, Hai còn bình tĩnh quay lại lán để đốt lán phi tang thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Vị luật sư này đề nghị mức án như Viện kiểm sát đề nghị: Tử hình.

Trong khi đó, luật sư chỉ định Phan Thị Sự thuộc văn phòng luật sư Dung Sự ở Nghệ An bào chữa cho Vi Văn Hai cho rằng đối với hành vi của Vi Văn Hai là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Nhưng sau khi gây án, Hai thành khẩn khai báo, nhận tội. Hai có vợ và con nhỏ, không biết chữ, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Vi Văn Hai trả lời rành mạch, rõ ràng các câu hỏi. Hai khai nhận toàn bộ hành vi giết 4 người một cách dã man của mình.

Sau hơn 2 giờ luận tội, bị cáo không có thêm ý kiến, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hai mức án cao nhất tử hình, đồng thời đền bị cho gia đình bị hại 185 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Vi Văn Hai khai nhận vào trưa 2.7, Hai đi bộ đến vườn gần lán trại của anh Thọ để hái quả chanh ăn. Tại đây giữa Hai và anh Thọ xảy ra mâu thuẫn, Hai đi vào lán của anh Thọ lấy con dao của anh chém vào người anh Thọ, anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán xuống đất. Hai tiếp tục dùng dao chém chết anh Thọ. Chị Yến phát hiện và bồng con chạy thì Hai đuổi theo ra bờ suối thì gặp bà Dương. Hai dùng dao cắt ngang cổ bà Dương rồi tiếp tục đuổi theo và cắt cổ chị Yến và bé Chung.

Sau khi gây án, Hai quay lại lán anh Thọ để lấy chanh hái được, rồi lấy máy lửa đốt lán nhưng không cháy nên bỏ về lán trại của mình. Trên đường đi, Hai vứt con dao gây án vào rừng. Sáng 21.7, tổ công tác điều tra của Công an tỉnh Nghệ An thu được con dao mà Hai dùng gây án trên.

Theo Dân Việt
 

Ads HMO

Ads HMO

Top