• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An 3 nhà thuốc hoạt động “chui” hơn nửa năm bị đình chỉ

HMO

Administrator
Staff member
Không có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp phép hoạt động nhưng ba nhà thuốc ở TP Vinh vẫn bán thuốc cho người dân hơn nửa năm.

Nhà thuốc trên đường Lê Duẩn (TP Vinh) bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Doãn Hòa
Sáng 10-6, ông Hồ Văn Nam - trưởng phòng Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã đình chỉ hoạt động ba cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn phường Trung Đô.

Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y dược TP Vinh đã lập biên bản và yêu cầu đóng cửa đối với nhà thuốc Lương Thắng ở 134B Nguyễn Thiếp; quầy thuốc Nguyễn Ngọc Hoa ở 280 Trần Phú và quầy thuốc ở 309 Lê Duẩn.

Theo ông Nam, 3 cơ sở kinh doanh thuốc tây này chưa có chứng chỉ hành nghề, chưa được Sở Y tế Nghệ An cấp phép hoạt động, chưa có giấy phép kinh doanh và chủ quầy thuốc vắng mặt.

“Những cơ sở bị đình chỉ này từng bị chúng tôi kiểm tra, nhắc nhở khi hoạt động chưa có giấy phép, có quầy thuốc bán “chui” cho người dân từ 7-8 tháng qua. Chúng tôi cũng giao cho trạm y tế phường giám sát, cấm các cơ sở này bán thuốc”, ông Nam nói.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y dược TP Vinh cũng nhắc nhở và xử phạt một số cơ sở hành nghề y dược tư nhân chưa đảm bảo các quy định như: bán thuốc không có đơn của bác sĩ; niêm yết giá không đầy đủ trong kinh doanh thuốc; bán lẻ thuốc không đáp ứng yêu cầu về bảo quản ghi trên nhãn thuốc...

Trước đó, đoàn thanh kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An đã kiểm tra bất thường tại 5 cơ sở nha khoa ở TP Vinh và yêu cầu đóng cửa, rút giấy phép hành nghề với cả 5 cơ sở nha khoa hoạt động “chui”.

Đáng chú ý, ông Bùi Đình Long - giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã “đóng vai” một bệnh nhân đến khám tại một phòng khám nha khoa thì nhân viên ở đây vẫn mở máy chụp phim cho ông Long trong khi cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động và chủ cơ sở vắng mặt.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top