• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ 15 phút với bà chủ 'tập đoàn mét rưỡi' - sữa TH truemilk

HMO

Administrator
Staff member
Lời nói của bà toát lên cái vẻ ngạo nghễ của một doanh nhân chứa đầy tham vọng. Tham vọng của một người phụ nữ thành đạt như bà lúc này không đơn giản chỉ dành riêng cho vài nghìn con người trong tập đoàn bà đang sở hữu...

Từ khởi nguyên sạch...
Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn tôi để ý đến cái khởi nguyên của câu chuyện bà Thái Hương – Chủ tịch tập đoàn sữa TH đến với nghề làm sữa. 9 năm trước, khi chứng kiến sự cố nhiễm melamine của Trung Quốc với nguy cơ có thể làm cho hàng triêụ trẻ em phải chảy máu thận qua những hình ảnh đầy đau thương trên màn ảnh nhỏ bà đã triệu tập ngay cuộc họp và đi đến quyết định đầy táo bạo là làm sữa ngay trên quê hương mình.


Bà Thái Hương – Chủ tịch tập đoàn sữa TH.
Nói là làm, làm với tất cả tâm huyết và trái tim của một người mẹ lớn, bà chọn cho mình một lối đi riêng, một sự khác biệt từ chính slogan mà bà đưa ra – TH (True Happines – Hạnh phúc đích thực). Hình ảnh cánh đồng thiên nhiên bát ngát rợp trời xanh trở thành biểu tượng kiêu hãnh, chân chính và nghiêm túc của tập đoàn này. Nó dần trở nên gắn bó và quen thuộc với bất cứ người dân Việt Nam nào bây giờ.

Sự minh bạch thông tin về sản phẩm sữa đến người tiêu dùng và sản phẩm sữa tươi sạch hoàn toàn từ thiên nhiên đã tạo nên một TH thực sự khác biệt trên thị trường sữa đầy nhốn nháo. Bà chủ tập đoàn cao mét rưỡi này ‘vững như bàn thạch’ này nói về 5 giá trị cốt lõi vững vàng của tập đoàn: Vì sức khỏe cộng đồng – hoàn toàn từ tự nhiên – tươi,ngon, bổ dưỡng – thân thiện với môi trường – tư duy vượt trội và hài hòa lợi ích. TH nhanh chóng có được vị thế trên thị trường với định hướng này, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm họ đã xác lập kỉ lục trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á, chiếm trên 40% thị phần sữa tươi của Việt Nam góp phần lành mạnh thị trường sữa bằng cách đấu tranh và kiến nghị với các cơ quan chức năng phải minh bạch ngay các tiêu chí về sản phẩm sữa trên bao bì nhạc mác và trên hết là xây dựng tiêu chuẩn dòng sữa học đường.

Đến tham vọng phủ xanh đất trống đồi trọc
Nằm trong lộ trình kiến tạo hệ sinh thái tiêu dùng hữu cơ hướng đến cuộc sống an nhiên khỏe mạnh, bảo vệ thiên nhiên khai thác lợi thế tự nhiên trên dải đất hình chữ S, người phụ nữ mét rưỡi này tiếp tục sứ mệnh mới với sản phẩm thực phẩm chức năng và nước uống thảo dược hoàn toàn tự nhiên.

Giữa thời buổi nhộm nhoạm thực phẩm sạch – bẩn và dược liệu thật giả lẫn lộn nếu không có được một cái nhìn vĩ mô và cách đi khác người thì một doanh nghiệp sản xuất đồ uống sẽ dễ đi vào con đường chết bởi thị trường cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này. Hàng loạt gã khổng lồ nước ngoài như pesi, coca...sẽ sẵn sàng đè chết bạn chỉ bằng với cái thương hiệu mà họ đã gây dựng suốt hàng chục năm qua, đó là chưa kể đến những ông lớn khác trong nước cũng sẽ không để yên cho bạn.

Trong bài phát biểu dài 4 trang A4 của nữ Chủ tịch Thái Hương, tôi thấy được sự trăn trở và lo lắng về sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và rừng của bà với đất nước. Hiện trạng người dân tàn phá rừng, thiên nhiên khai thác tận thu các cây thuốc quý để xuất khẩu thô với giá trị rẻ mạt rồi sau đó nhập lại bã dược liệu đã bị chiết xuất hết các chất không còn tác dụng chữa bệnh hoặc chế phẩm hóa tổng hợp về sử dụng, cái vòng luẩn quẩn đói nghèo của vây lấy người dân vùng núi khiến bà lo lắng và phải nghĩ ra cách nào đó phát triển lấy lại màu xanh của rừng.

Bà muốn đưa Việt Nam trở về với hàng chục năm trước khi mà tuổi thơ của bà ra đồng bắt ốc, mò cua dưới những cánh đồng lúa vùng núi có thể nướng ăn ngay tại chỗ mà không cần phải lo lắng hóa chất này, hóa chất nọ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với nhận thức đó, mong muốn góp phần thay đổi định hướng và cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng khỏe mạnh hơn, thân thiện hơn và bảo vệ môi trường tập đoàn TH đã bắt tay sản xuất thực phẩm chức năng, nước uống thảo dược thiên nhiên mà khởi phát đầu tiên là quả gấc và các sản phẩm chiết xuất từ gấc cùng với đó là các nhóm thảo dược dân dã khác có tác dụng hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe con người.

Trong câu chuyện, nữ Chủ tịch thẳng thắn bày tỏ quan điểm rất mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành và nhất là các địa phương trực tiếp nơi bà đang triển khai chiến dịch trồng thảo dược theo hướng hữu ơ dưới tán rừng là kinh tế rừng. Hàng trăm nghìn héc ta rừng sẽ được phủ xanh trong những năm tới ở những cánh đồi , vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Sơn La... hàng nghìn con người bà con bản địa cũng sẽ có cơ hội làm việc cũng như tránh được rủi ro từ những đợt giận thiên nhiên là lũ lụt, hạn hán quanh năm.

Qua cuộc hội thảo ra mắt dòng sản phẩm thức uống thiên nhiên, tôi để ý thấy sự góp mặt của Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, lãnh đạo các tỉnh thành vùng núi, họ nở nụ cười thật tươi với những tràng vỗ tay lớn dành cho người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại có sức nặng nghìn cân này. Không vui sao được khi mà thời gian tới, vùng núi của họ sẽ là trung tâm của vùng dược liệu lớn nhất nước với hàng trăm nghìn hécta được phủ xanh, bà con vùng núi sẽ làm giàu trên mảnh đất của chính quê hương họ.

“Chúng tôi sẽ tập trung đi trên độ cao 1.000m, nhất là những vùng núi trên 1.500m để phát triển dược liệu, làm kinh tế dược liệu rừng. Đưa nông dân trở thành những hợp tác xã kinh tế làm ăn ở đó. Chúng tôi cũng sẽ đặt vấn đề kinh tế và hệ sinh thái du lịch dưới tác tán rừng từ đó góp phần giảm nghèo cho người dân những vùng lân cận, xung quanh vùng rừng để tránh việc tàn phá rừng. Song song đó là sử dụng các dược liệu để làm thức uống thiên nhiên, viên nén sạch cho người tiêu dùng”, Chủ tịch TH nói.

Thông điệp cuối cùng mà người phụ nữ này muốn gửi đến tất cả mọi người chính là hãy trân quý bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy!

Theo Mạnh Phan (doisongphapluat.com)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top