• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Xuống chợ vùng cao

HMO

Administrator
Staff member
Với các đồng bào dân tộc: Thái, Mông, Khơ mú... ở miền Tây Nghệ An mỗi lần xuống chợ là một lần gian nan vất vả nhưng cũng thể hiện những dấu ấn về văn hóa trên mảnh đất này.


Phần lớn các đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An thường sinh sống ở những vùng núi cao, hiểm trở. Vì vậy, mỗi lần xuống chợ huyện là một quá trình gian nan vất vả. Phần lớn họ thường tổ chức theo từng nhóm để chia sẻ những khó nhọc trên chặng đường dài. Ảnh Hồ Phương

Một số người dân sống gần các thị trấn hay khu vực trung tâm xã thường dùng xe đạp để bán các sản phẩm do gia đình mình sản xuất đến với người tiêu dùng. Ảnh: Hồ Phương

Cụ bà dân tộc Thái dùng xe rùa để đưa sản phẩm vườn nhà đến bán tại thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Ảnh: Hồ Phương

Hình ảnh thường thấy trên các ngả đường vùng cao. Ảnh: Hồ Phương

Với những người đàn ông Mông thì những con gà, con lợn cắp nách trở thành nét văn hóa riêng biệt trong mỗi lần họ xuống chợ. Ảnh: Hồ Phương

Những người phụ nữ ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn dắt lợn ra chợ biên giới. Ảnh: Hồ Phương

Những người phụ nữ Thái ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám (Tương Dương) đưa hàng xuống chợ huyện. Ảnh: Hồ Phương
Theo Hồ Phương (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top