• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xoá sổ băng cướp nhí làm loạn làng quê

HMO

Administrator
Staff member
Chỉ trong một thời gian ngắn, trên tuyến đường đê ven biển thuộc địa bàn các xã của thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu đã liên tiếp xảy ra các vụ trấn lột, cướp bóc do một nhóm đối tượng, tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng hành vi lại hết sức manh động và táo bạo.
Nạn nhân mà chúng thường nhắm đến là các cặp tình nhân khi chọn địa điểm vắng vẻ, thơ mộng để làm nơi hẹn hò, tâm sự. Do vậy, nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua.


Nỗi kinh hoàng trên cung đường "tình yêu"
Quỳnh Lưu là huyện có diện tích biển trải dài theo địa bàn một số xã. Vì vậy, tuyến đê ngăn mặn được xây dựng cách đây vài năm cũng là tuyến đường vành đai để nối liền giữa các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Liên, P.Quỳnh Phương, P.Quỳnh Dị với trung tâm thị xã Hoàng Mai. Với vị trí địa lý một bên là biển, bên kia là cánh đồng chạy dọc theo con đường làng tạo nên khung cảnh thơ mộng và yên tĩnh. Cũng bởi thế, đây được xem là con đường tình yêu của cả vùng, hàng đêm có rất nhiều đôi yêu nhau hay những nhóm bạn bè lựa chọn nơi đây làm nơi hẹn hò lý tưởng để tâm sự.
Khoảng 20h30 ngày 16/8, trong lúc ngồi chơi tại khu vực đê ven biển, thuộc khối 1, phường Quỳnh Thiện anh Lê Văn C. (SN 1982), trú tại khối 10, phường Quỳnh Thiện cùng chị Nguyễn Thị T. (SN 1993), ở xã Quỳnh Lộc và Hoàng Văn L. (SN 1992) ở xã Thượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang ngồi nói chuyện thì có hai đối tượng chở nhau trên một chiếc xe máy phóng nhanh tới trước vị trí ngồi của ba người. Một tên nhảy xuống, rút hung khí rồi lớn tiếng đe dọa, tên còn lại ngồi trên xe hất hàm yêu cầu: "Đưa toàn bộ tiền và tài sản, chống lại thì đừng trách". Thấy hai đối tượng vẻ mặt đằng đằng sát khí, ba nạn nhân vội vàng thực hiện theo lời chúng. Sau khi lục xét, hai tên cướp đã lấy đi 3 chiếc điện thoại di động rồi nhảy lên xe và không quên buông lời đe dọa: "Nếu báo công an thì liệu hồn".
Tên cướp 15 tuổi Hồ Văn Dũng và chiếc xe máy là phương tiện gây án.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, 3 nạn nhân đã đến trình báo tại cơ quan công an thị xã Hoàng Mai. Vẫn còn vẻ mặt hoảng hốt, anh Lê Văn C. cho biết: "Hai tên cướp này tuổi đời còn rất trẻ, nghe giọng nói thì tôi đoán cũng là người ở các vùng lân cận. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi cùng các bị hại vội lên báo với cơ quan công an, mong rằng sẽ điều tra để sớm tìm ra hung thủ, không để chúng làm hại những người khác".
Trước đó, vào đêm 14/6, cặp tình nhân Nguyễn Văn T. (SN 1987) trú tại khối 16, phường Quỳnh Xuân và chị Hoàng Thị L. (SN 1991) trú tại khối 7, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai) đang ngồi tâm sự tại khu vực đường đê ven biển này, cũng bất ngờ bị nhóm cướp gí dao vào cổ anh T. buộc đưa ví tiền cho chúng. Rất may, thanh niên này dũng cảm và mưu trí, khi vừa giả vờ móc túi lấy ví nhưng tay kia nhanh nhẹn gỡ chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe đánh lại tên cướp. Bất ngờ vì sự chống trả quyết liệt của nạn nhân, tên cướp sợ bị lộ nên ngay lập tức đã nhảy lên chiếc xe máy mà đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn, biến mất vào bóng tối. Ngay sau đó, cặp tình nhân này cũng đã có mặt tại trụ sở công an thị xã Hoàng Mai trình báo lại sự việc.
Chân dung những “tội đồ” 9X
Ngay khi nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân cùng với thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân, công an thị xã Hoàng Mai đã họp bàn các phương án đấu tranh nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác truy bắt toán cướp. Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH chủ trì trong việc phá chuyên án, bắt tay vào điều tra. Tổ công tác một mặt đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời qua mô tả đặc điểm nhận dạng của bị hại đã dựng mô hình các nhóm đối tượng nghi can.
Qua sàng lọc các ổ nhóm đối tượng hình sự trên địa bàn, tổ công tác đã xác định được chân dung những kẻ chuyên dùng hung khí để trấn cướp người qua đường và các cặp tình nhân trên tuyến đường thơ mộng này không ai khác chính là những thanh niên mới lớn ở địa phương. Tuy nhiên, dù là những tên cướp nghiệp dư nhưng hành vi của bọn chúng rất liều lĩnh và hết sức tinh vi, xảo quyệt không thua kém gì những tên cướp chuyên nghiệp. Chỉ cần có "biến" là bọn chúng lập tức ém quân, nằm im nghe ngóng. Khi nào thấy ổn mới tiếp tục hành động. Hoặc nếu có gây án thì bọn chúng luôn thường xuyên thay đổi lịch trình, địa điểm để cướp. Có thể hôm nay gây án ở phường này, thì vài hôm sau lại đi đến phường xã khác để tiếp tục thực hiện các phi vụ.
Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cộng với công tác tuần tra mật phục, đêm 18/8, tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH công an thị xã Hoàng Mai đã bắt quả tang các đối tượng gây ra các vụ trấn cướp. Đó là đối tượng Hồ Phi Cường (SN 1994) ở khối Quang Trung, và Hồ Văn Dũng (SN 1998) trú tại khối Yên Trung, cùng phường Quỳnh Dị khi bọn chúng đang thực hiện hành vi trấn lột tài sản của các đôi nam nữ đang tâm sự trên tuyến đê chắn sóng, ngăn mặn này.
Sau khi dẫn giải về cơ quan công an thị xã, chân tướng của hai đối tượng này đã được làm rõ. Theo các điều tra viên cho biết, cả Cường và Dũng đều thuộc thành phần bất hảo ở địa phương, chỉ thích chơi bời lêu lổng, lười lao động chứ không chịu học hành làm ăn. Chúng thường tụ tập các nhóm bạn bè để rượu chè, rồi gây rối trật tự công cộng. Đã không ít lần, công an phường triệu tập lên để xử lý hành vi gây rối nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Ngoài ra, để có các phương tiện đi cướp, chúng mượn xe máy của người thân nói là để đi chơi nhưng thực chất dùng để thực hiện các phi vụ cướp đêm nhằm lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bước đầu qua đấu tranh, hai tên cướp 9X này khai nhận, ngoài hai vụ cướp táo tợn nói trên, chúng còn thực hiện hàng loạt vụ trấn cướp khác thuộc các khu vực trên đê ngăn mặn ở phường Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Vinh.
Hiện, cơ quan CSĐT công an TX. Hoàng Mai đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa những tên cướp nhí này ra xử lý trước pháp luật.
HMO nguồn Người Đưa Tin.
 

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Mới tí tuổi mà đã làm trò của những người mà xã hội ghét bỏ.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top