• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Thanh Chương Xe tải tông 4 người trong một gia đình, 3 người rơi xuống cầu tử vong

HMO

Administrator
Staff member
Vụ tai nạn thương tâm khiến Mẹ đẻ, Vợ tử vong tại chỗ và con trai anh Tĩnh cũng không qua khỏi. Riêng anh Tĩnh bị thương nặng rất nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 1-2, trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Anh Võ Văn Tĩnh (32 tuổi, trú xã Thanh Dương, Thanh Chương) đi xe Atila chở theo bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, mẹ đẻ) cùng vợ là Vi Thị Huệ (30 tuổi) và con trai Võ Văn Huy (3 tuổi) chạy hướng từ cầu Rộ ra quốc lộ 46 để du xuân. Khi xe qua hết hơn nửa phần cầu thì bất ngờ bị ôtô bán tải loại 1,5 tấn do Phạm Văn Lai (42 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm lái đâm trực diện.


Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người trong một gia đình thương vong.
Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy bay qua lan can rơi thẳng xuống bãi sông từ độ cao khoảng 30m. Bà Nguyễn Thị Xuân và chị Vi Thị Huệ tử vong tại chỗ; cháu Võ Hùng Huy, 3 tuổi (con chị Huệ) bị thương nặng được người dân khu vực nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người lái xe máy là anh Võ Văn Tĩnh (trú xã Thanh Dương, Thanh Chương chồng của chị Huệ) cũng bị thương nặng sau khi văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa, rơi xuống sông.

Một nhân chứng vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc lúc đó: “Tôi nghe tiếng ầm, ngoảnh lại không thấy người trên xe đâu. Kinh khủng quá!”.


Nạn nhân bị văng qua lan can cầu, tơi xuống đất bên bờ sông Lam.
Vụ tai nạn làm hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị móp hỏng phần đầu. Ông Phan Chính Tâm, Bí Thư Đảng ủy xã Võ Liệt cho biết, vụ tai nạn quá thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân và cán bộ xã, công an huyện Thanh Chương, công an xã Võ Liệt có mặt tại hiện trường, đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ tai nạn, phân luồng, điều tiết giao thông tránh ách tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy bị nát bét.
Trao đổi với pv, Đại tá Lương Thế Lộc (Trưởng Công an huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An) cho biết qua công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định lỗi là do ô tô lấn phần đường của xe máy gây nên tai nạn thương tâm này.

“Ngày tết, người đi chơi, lễ tết nhiều, lượng người tham gia giao thông đông nên người dân cần phải hết sức cẩn thận. Đi đường phải làm chủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường. Đừng để nhanh một phút mà chậm cả đời, hối hận thì cũng muộn. Mới mùng 5 tết, anh em thấy vậy, xót lắm”, Đại tá Lộc chia sẻ.

Chiếc xe ô tô cũng bị hỏng nặng phần đầu.
Hiện tại theo nguồn tin chúng tôi nhận được, cháu Võ Hùng Huy bị thương nặng khi rơi xuống cầu cũng không qua khỏi. Do vết thương nặng nên cháu Võ Văn Huy (3 tuổi) đã tử vong vào chiều tối 1/2 tại bệnh viện.

Như vậy vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã làm 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong. Riêng anh Võ Văn Tĩnh (SN 1985, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với một chân bị đứt lìa không thể nối lại được.

Đến khoảng 18h chiều 1/2, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể hai nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND Thanh Chương đã hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương cho gia đình lo mai táng, chi phí chữa trị.

Thiếu tá Trần Văn Hùng - phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, khám nghiệm hiện trường chiếc xe tải nằm ở bên trái đường. Lực lượng công an cũng đo nồng độ cồn tài xế cho kết quả vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở.


Vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1957, mẹ anh Tĩnh) và chị Vi Thị Huệ (SN 1987, con dâu bà Xuân) rơi xuống cầu Rộ tử vong tại chỗ.

Tổng hợp
 

Ads HMO

Ads HMO

Top