• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xe tải lao vực sâu, 3 người chết thảm

Admin

HoangMaiOnline
Staff member
Trong đêm tối, chiếc xe tải chở 4 người đã mất lái lao xuống vực sâu 300m khiến 3 người chết.
Khoảng 20 giờ ngày 20/11, tại Km05 trên tuyến đường Dốc Mới nối hai xã Xá Lượng và Bản Vẽ (huyện Tương Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lưu Minh Phượng (SN 1962 - Thường trú xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn), anh Đào Văn Sơn (SN 1984 - Thường trú xóm 15, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và chị Lô Thị Hà (SN 1974) - Thường trú bản Cò Phảo, xã Yên Na, huyện Tương Dương).
Nạn nhân bị thương là anh Trần Văn Đài (SN 1981 - Thường trú khối 15, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương).


Hiện trường một vụ tai nạn trong đêm - Ảnh: Internet
Thông tin ban đầu cho biết, anh Đào Văn Sơn điều khiển xe tải chở keo mang BKS 37C – 064.68, khi đến địa điểm trên xe bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu khoảng 300m.
Cú đâm xuống vực đã làm xe tải nát bét, anh Lưu Minh Phượng bị đất đá vùi lấp 2/3 cơ thể, chết ngay tại chỗ. Chị Lô Thị Hà và anh Trần Văn Đài bị thương nặng, nằm bất tỉnh nhân sự. Cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, chị Hà đã tử vong ngay sau đó.
Riêng tài xế Đào Văn Sơn bị mất tích, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 21/11, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể anh mắc kẹt trên vách núi, dọc hướng xe tải rơi.
Trao đổi với phóng viên VTC News, Thượng úy Nguyễn Anh Cường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Tương Dương cho biết, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tương Dương đã cử 40 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường ứng cứu ngay trong đêm.
Tuy nhiên, do trời tối và địa hình hiểm trở, đồi núi sâu, mất hơn 45 phút mới có thể tiếp cận nơi chiếc xe tải rơi. Để khiêng được nạn nhân lên đường đi cấp cứu cũng mất gần 1 giờ đồng hồ.

Hiện tại chiếc xe gặp nạn vẫn đang nằm dưới vực. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử tổ công tác lên hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ.

HMO nguồn VTC.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top