• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xã Hội: Phát hiện thi thể gần khu vực chìm tàu 8 người mất tích

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 7-12, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y, nhận dạng một thi thể được phát hiện gần khu vực xảy ra vụ chìm tàu trên vùng biển Nghệ An làm 8 ngư dân mất tích. Thượng úy Phan Văn Lợi, trợ lý hải quân, phụ trách công tác phòng chống thiên tai thuộc Phòng tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, cho biết trưa 6-12, tàu cá của ông Lê Văn Nên (huyện Quỳnh Lưu) đã phát hiện một thi thể nam giới đang trôi dạt trên biển. Khu vực phát hiện thi thể nằm cách điểm xảy ra vụ chìm tàu cá làm 8 ngư dân mất tích khoảng 12 hải lý về phía Nam.
“Tàu cá của ông Lê Văn Nên cũng hoạt động gần với tàu của anh Nguyễn Văn Trí (32 tuổi, chủ tàu NA 90249 TS, hiện đang mất tích). Sau khi trục vớt thi thể lên thuyền, tàu ông Nên đã thông báo cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn BĐBP tỉnh Nghệ An và đưa vào bờ”, thượng úy Lợi cho hay.


Người thân 8 ngư dân mất tích chờ đợi thông tin tìm kiếm tại cảng Lạch Quèn - Ảnh: Thái Cao


Khoảng 2g sáng 7-12, tàu cá của ông Lê Văn Nên đã cập cảng Lạch Quèn và bàn giao thi thể cho Đồn biên phòng 148, xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu).


Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - đồn phó Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận, cho hay sau khi nhận thi thể từ tàu cá ông Lê Văn Nên, đồn biên phòng 148 đã thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình 8 ngư dân mất tích đến để xác minh, tuy nhiên do thi thể được phát hiện đã bị phân hủy mạnh nên rất khó nhận dạng. Cơ quan giám định pháp y Nghệ An phối hợp với Đồn biên phòng 148 tiến hành giám định pháp y thi thể trên để làm rõ.


Hiện tại lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã dừng tìm kiếm 8 ngư dân, sau nhiều ngày triển khai mà không có kết quả; đồng thời thông báo đến các tàu ngư dân và tàu hàng xung quanh tọa độ cứu sống 2 ngư dân trở về để biết sẵn sàng cứu nạn.

Nguồn Tuổi Trẻ.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top