• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Vòng loại U23 châu Á 2018: Việt Nam có trận thắng thứ 2 liên tiếp

HMO

Administrator
Staff member
Tối 21/7, trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U22 Việt Nam có trận thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số 8-1 trước U22 Macau, tạm thời giữ vị trí đầu bảng I tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN
Mục tiêu của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đặt ra cho các học trò của mình trong trận này là giành trọn 3 điểm. Bên cạnh đó, vị huấn luyện viên này còn phải thực hiện nhiệm vụ bảo toàn lực lượng cũng như hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho trận đối đầu với Á quân U22 Hàn Quốc. Trong trận này, Xuân Trường có mặt trong đội hình xuất phát với vai trò Đội trưởng, kết hợp cùng Công Phượng phát động tấn công cho U22 Việt Nam.

Bước vào hiệp 1, các cầu thủ đội chủ nhà triển khai ngay lối chơi tấn công, liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Lo Weng Hou và cầu thủ mang áo số 14 Lê Thanh Bình đã thực hiện thành công cú sút từ cánh phải, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam vào phút thứ 3.

Với khí thế sau bàn thắng mở màn, các cầu thủ U22 Việt Nam tấn công dồn dập, tạo cơ hội cho Văn Toàn (áo số 9) ghi bàn thắng ở phút thứ 6, nâng tỷ số lên 2-0. Quá bối rối trước hai bàn thắng liên tiếp của đội chủ nhà, hàng phòng ngự của Macau phạm lỗi với cầu thủ Thanh Bình trong vòng cấm địa và tiền đạo mang áo số 10 Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 ở phút thứ 12.

Phút thứ 20, Thanh Bình đi bóng vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tung cú sút góc trái vào khung thành, nâng tỷ số trận đấu lên 4-0. Các cầu thủ U22 Macau lại tiếp tục phạm lỗi trong vòng cấm địa và Đội trưởng Xuân Trường (mang áo số 6) thực hiện thành công cú phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 ở phút thứ 22. Ngay sau đó, vào phút thứ 26, từ cú phạt góc bên phải, cầu thủ mang áo số 3 Hoàng Văn Khánh bật cao đánh đầu vào khung thành, nâng tỷ số trận đấu lên 6-0. Hiệp 1 kết thúc với 6 bàn thắng của chủ nhà Việt Nam.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận và phút thứ 49, sau đường chuyền của Đông Triều, tiền vệ mang áo số 12 Nguyễn Phong Hồng Duy tung cú sút vào khung thành đối phương, nâng tỷ số lên 7-0 cho U22 Việt Nam. Phút thứ 63, Công Toàn tung cú sút cận thành hạ gục thủ môn Macau, nâng tỷ số trận đấu lên 8-0.

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, phút thứ 64, các cầu thủ U22 Macau cũng đã có bàn thắng đầu tiên do công của tiền vệ mang áo số 8 Ng Wa Keng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-8. Trận đấu kết thúc với tỷ số 8-1 nghiêng về đội chủ nhà U22 Việt Nam.

Đánh giá kết quả trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nhận định: Tôi hài lòng với cách nhập cuộc trận đấu của các cầu thủ Việt Nam, chính nhờ sự nhập cuộc trận đấu ngay từ ban đầu đã mang đến chiến thắng với tỷ số 8-1 trước Macau. Trong trận đấu gặp U22 Hàn Quốc sắp tới, các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi chủ động và thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

Sau trận đấu với U22 Macau, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng vòng lại gặp đội U22 Hàn Quốc vào tối 23/7. Nếu kết quả thắng hoặc hòa trước Hàn Quốc, Việt Nam chắc chắn giành suất vào vòng trong.

Theo Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top