• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ U13 Sông Lam Nghệ An bị truất ngôi vương

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Tham vọng lập cú hattrick chức vô địch U13 toàn quốc Cup Mobifone của U13 Sông Lam Nghệ An bị phá sản, sau khi thất bại trước U13 Viettel.

Từng để thua đối thủ 1-3 ở vòng bảng, ĐKVĐ U13 Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng trong trận chung kết diễn ra trên sân Tự Do, TP Huế. Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, khi đôi bên quá hiểu nhau nên trận đấu diễn ra chặt chẽ, căng thẳng và chất lượng chuyên môn cao trong 60 phút thi đấu chính thức.

Thế trận diễn ra đôi co, khi cầu thủ đôi bên có quá ít đất diễn trên sân. Các cầu thủ trẻ thường tung ra những pha phản công chớp nhoáng để gây bất ngờ cho đối thủ. Với sự khôn ngoan, thầy trò Nguyễn Minh Dũng tận dụng tốt thời cơ, khi Nguyễn Ngọc Tú ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 29.


U13 Sông Lam Nghệ An (vàng) không thể lập cú hattrick vô địch. Ảnh: TA.
Trong hiệp 2, U13 Sông Lam Nghệ An vùng lên mạnh mẽ và tạo được không ít cơ hội trong những phút còn lại. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không thể một lần xuyên thủng thành công hàng thủ của đối phương. Vô duyên trước khung thành đối phương, U13 Sông Lam Nghệ An ngậm ngùi nhận ngôi á quân của giải.

Sau hai năm liên tiếp lên ngôi vô địch, U13 Sông Lam Nghệ An chính thức mất ngôi vương. U13 Bình Dương và U13 Thừa thiên Huế đồng hạng ba và đồng nhận giải phong cách. Chủ nhà Thừa Thiên Huế còn nhận 2 danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Nguyễn Quốc Hoàng (10 bàn) và thủ môn hay nhất giải Nguyễn Huy Hoàng.
Theo VNMedia
 

Ads HMO

Ads HMO

Top