• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tuyển Việt Nam lọc nhân sự: Giữ Phi Sơn, loại Tuấn Anh?

HMO

Administrator
Staff member
Khi Tuấn Anh lên “đoạn đầu đài”, thì Phi Sơn rất có thể sẽ được giữ lại.
Lo sợ tình hình chấn thương sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển, HLV Hữu Thắng mang sang Myanmar 25 cầu thủ. Tuy nhiên, một ngày trước giờ xuất quân, chiến lược gia xứ Nghệ sẽ buộc phải loại đi 2 trong số đó, tức là chọn ra 23 quân bài ưu tú nhất.

Tuấn Anh đang chấn thương. Tiền vệ này khó có thể vào sân ngay ở vòng bảng. HLV Hữu Thắng do đó buộc phải chọn: hoặc gạch tên “trò cưng” ngay từ bây giờ, hoặc giữ anh để sử dụng ở những vòng sau, nếu chúng ta lọt vào top 4 đội mạnh nhất.


HLV Hữu Thắng đang trong cơn đau đầu loại người.
Giả sử Tuấn Anh phải ra về, thì cái tên còn lại cùng chung số phận là ai?

Nhìn vào danh sách đội, tại hàng hậu vệ, dễ thấy nhà cầm quân xứ Nghệ chọn ra 1 dự bị ở mỗi vị trí. Đó là Văn Thanh, Sầm Ngọc Đức bên hành lang trái, là Đình Đồng, Âu Văn Hoàn bên cánh phải. Chốt chặn trung tâm, tuy vậy, lại có tới 5 cái tên: Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Tiến Thành, Tiến Dũng và Quang Huy.

Nếu Ngọc Hải – Đình Luật luôn được sử dụng như phương án tối ưu, thì Tiến Thành cũng đôi lần được đá chính thời gian qua. Quang Huy dù lên tuyển theo vé vớt nhưng chơi đa năng, sẵn sàng đá tiền vệ trụ nếu cần. Trong bối cảnh đó, khả năng Tiến Dũng bị loại là khá cao.

Trường hợp Tuấn Anh được giữ lại, HLV Hữu Thắng cần sàng lọc thêm một gương mặt nữa.

Trên tuyến tiền vệ, cựu “thuyền trưởng” của Sông Lam Nghệ An quy hoạch Thành Lương, Thanh Trung và Vũ Minh Tuấn bên phía trái, Văn Toàn, Trọng Hoàng và Phi Sơn bên phía phải. Phi Sơn lâu nay có phần mờ nhạt, song là cầu thủ sẵn sàng tạo đột biến. Nói thêm rằng, nếu Tuấn Anh chỉ đá được ở bán kết, Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ được bó vào trong, khi đó, “Ronaldo Việt Nam” cần được giữ lại để làm phương án 2 cho Văn Toàn.

Nhìn chung, tuyến tiền vệ dù dày nhưng không thừa, đều hữu dụng, khó loại đi bất kỳ ai. Điều đó đồng nghĩa, 1 trong số 4 cái tên ở hàng tiền đạo sẽ phải làm khán giả ở kỳ AFF Cup này.

Đội trưởng Công Vinh là trụ cột, Văn Quyết khôn ngoan, còn Công Phượng thừa phẩm chất để chiếm được chỗ đứng. Như thế, chân sút của CLB Hải Phòng – Lê Văn Thắng có lẽ sẽ mất suất.

Quyền quyết định nằm trong tay HLV Hữu Thắng. Những phân tích trên dù sao cũng chỉ ở mức dự đoán. Cùng chờ xem, ông thầy gốc Hà Tĩnh để ai ở, ai về.

Theo Người Đưa Tin
 

Ads HMO

Ads HMO

Top