• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Tuổi "quá già" vẫn trúng cử đại biểu HĐND?

HMO

Administrator
Staff member
Mặc dù đã quá tuổi ứng cử HĐND các cấp so với quy định, nhưng ông Nguyễn Hữu Lậm – hiện là UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vẫn trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vi phạm quy định!
Theo đơn thư phản ánh của người dân kiến nghị không công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, đồng thời có hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định tiêu chuẩn đại biểu HĐND, không chấp hành quy định của Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Lậm – Hiện là Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Nội dung đơn thư phản ánh nêu rõ, theo các quy định của Đảng như hướng dẫn số 38HD/BTCTW ngày 31/1/2016 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn số 26HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban tổ chức Trung ương thì ông Nguyễn Hữu Lậm đã quá tuổi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Theo Hướng dẫn số 10.BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An ngày 4.2.2016 thì để làm đại biểu thường thì ông Nguyễn Hữu Lậm quá tuổi mất gần 3 năm, nếu làm đại biểu chuyên trách thì quá mất 3 tháng.
Đặc biệt, tại Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 4/2/2016 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An do ông Lậm ký cũng quy định: “Người ứng cử đại biểu HĐND nếu đang công tác trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh tháng 5/1961, nữ sinh 5/1966 trở lại đây)… Nếu tái cử (để làm đại biểu chuyên trách) thì thực hiện theo chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban tổ chức Trung ương (nam sinh từ tháng 9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây).

Trong lúc đó, ông Nguyễn Hữu Lậm – Hiện là Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An sinh ngày 10/6/1958, nếu tái cử để làm đại biểu thường thì quá tuổi mất gần 3 năm, nếu làm đại biểu chuyên trách thì quá mất 3 tháng.

Mặt khác, ông Lậm vẫn tự mình ký Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An ngày 4/2/2016 mà vẫn tự mình ứng cử HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021, là bất chấp quy định, coi thường cử tri, làm cho nhân dân mất niềm tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Hữu Lậm (Sinh ngày 10/6/1958, tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); hiện là UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An, là đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại Hướng dẫn số 10HD/BTCTU do ông Nguyễn Hữu Lậm ký ngày 4/2/2016 về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 có một số nội dung nêu rõ: “Người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây). Đồng thời ngoài các tiêu chuẩn chung về độ tuổi đã quy định cần đảm bảo: “Người lần đầu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ HĐND trở lên hoặc ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ, nếu tái cử thì thực hiện theo chỉ thị số 36-CT/BTCTW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban tổ chức Trung ương (nam sinh từ tháng 9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963).

Hồ sơ, lý lịch của ông Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy được niêm yết trong danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Như vậy, theo các hướng dẫn cũng chỉ rõ, ông Nguyễn Hữu Lậm nếu tái cử làm Đại biểu thường thì đã quá tuổi hơn 3 năm (ông Lậm sinh ngày 10/6/1958, mà độ tuổi theo quy định từ tháng 5/1961 trở lại-PV), nếu là đại biểu chuyên trách thì quá mất 3 tháng (ông Lậm sinh ngày 10/6/1958, mà độ tuổi quy định từ tháng 9/1958 trở lại – PV).

“Đơn thư thì các anh cứ gặp các anh lãnh đạo tỉnh ấy”
Để tìm hiểu rõ vấn đề, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Lậm để làm việc thì được ông Lậm trả lời ngắn gọn: “Đơn thư thì các anh cứ gặp các anh lãnh đạo tỉnh ấy”.

“Hiện vấn đề này (liên quan đơn thư ông Nguyễn Hữu Lậm – PV) đã giao cho anh Khánh (Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy) kiểm tra và sẽ có báo cáo cụ thể sau” – Ông Ngô Đình Viện – Chánh văn phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi với phóng viên.

Việc ông Nguyễn Hữu Lậm đã quá tuổi quy định nhưng vẫn có tên trong danh sách ứng cử và trúng cử vào HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Đảm bảo niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Lậm (trái) - Hiện là Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An (Ảnh. Internet)
Báo Điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc. /.
Theo Tầm Nhìn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top