• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Truy tặng HC Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 5/8, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có tờ trình số 1126 gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An về việc Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12M, trường TPTH Thanh Chương 3 (Nghệ An).

Tờ trình nêu: Xét trình Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12M, trường TPTH Thanh Chương 3, đã dũng cảm quên mình, hy sinh cứu người bị đuối nước vào hồi 10h30 phút ngày 19/7/2015 tại khu vực bến đò Già, bên bờ sông Lam, thuộc địa phận xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An."
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 19/7 tại bến đò Già, chị Nguyễn Thị Hải cùng con là Trần Văn Sơn (SN 1993, trú tại xóm 6B); chị Nguyễn Thị Kim cùng con là Nguyễn Anh Tuấn; chị Lê Thị Toàn cùng con là Đặng Đình Hoàng Anh (SN 2005, trú tại xóm 6A xã Cát Văn), đi ra sông mò hến, thả lưới đánh cá bán lấy tiền phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Em trai của Anh Tuấn bên bàn thờ của anh trai (ảnh V.Đồng)
Trong lúc đang cào hến thì không may em Đặng Đình Hoàng Anh sẩy chân xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước, Nguyễn Anh Tuấn ở gần đó đã lập tức bơi ra và cứu được em Hoàng Anh lên bờ an toàn. Sau đó khoảng 30 phút, cũng trong lúc bắt hến, em Trần Văn Sơn bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu, nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Nguyễn Thi Hải mẹ của Trần Văn Sơn, Nguyễn Anh Tuấn đang thả lưới ở cách đó khoảng 100m đã chạy lại, không một phút chần chừ bơi ra cứu Sơn nhưng do nước quá sâu, dòng chảy mạnh nên cả 2 đã kiệt sức và bị dòng nước nhấn chìm.
Tuấn là một học sinh ngoan, một cán bộ lớp gương mẫu, chăm học, luôn tích cực trong các hoạt động phong trào của Đoàn trường phát động. Hoàn cảnh gia đình em Tuấn rất khó khăn, sinh ra đã không có bố, hai mẹ con đùm bọc nuôi nhau. Gia đình Anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo nhất của xã trong nhiều năm liền.
Trước đó, ngày 24/7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng Tỉnh đoàn Nghệ An, huyện Đoàn Thanh Chương đã về gia đình em Nguyễn Anh Tuấn, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em vì đã có hành động quên mình cứu người./.
Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top