• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Trường mất chuẩn quốc gia vì giáo viên vi phạm đạo đức

HMO

Administrator
Staff member
Đó là Trường Tiểu học Hưng Bình (TP Vinh) do giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo và thiếu một số tiêu chí, bị thu hồi bằng công nhận trường chuẩn quốc gia.
Trường Tiểu học Lê Mao (TP Vinh) bị thu hồi bằng công nhận chuẩn quốc gia.
Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm học 2015-2016.

Trong năm học 2015-2016, qua kiểm tra 342 trường tiểu học đã đạt trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định công nhận lại 329 trường (có 259 trường tiểu học được công nhận lại mức độ 1 và 70 trường được công nhận lại mức độ 2).

Có tới 13 trường không được công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Trong đó, ở TP Vinh có năm trường, ba trường ở huyện Quỳnh Lưu, các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Con Cuông, Nghĩa Đàn mỗi huyện có một trường.

Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đang yêu cầu Phòng GD&ĐT các địa phương trên thu hồi bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường không được công nhận lại từ năm học 2015-2016 và nộp về Sở GD&ĐT trước ngày 30-9. Đồng thời chỉ đạo các trường trong danh sách không được công nhận lại không công bố là trường chuẩn quốc gia trên trang web và các phương tiện thông tin của trường.

Theo PLO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top