• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

HMO

Administrator
Staff member
Trong chuyến làm việc tại Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã về thăm Khu di tích Kim Liên, Khu di tích lịch sử Truông Bồn và tặng quà cho các gia đình chính sách.


Đoàn công tác do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thu Giang

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang
Cùng đi với đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về thăm các khu di tích sáng 15/6 có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn cũng về thăm ngôi nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nơi chứng kiến những năm tháng ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện với những đoàn khách hành hương về quê Bác, trong đó có những người 60 năm trước đã may mắn được gặp Người trong lần Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957).


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thành kính tưởng nhớ anh linh vị cha già dân tộc, người thầy của cách mạng Việt Nam tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi vào sổ vàng lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: Thu Giang

Đoàn cũng về thăm ngôi nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nơi chứng kiến những năm tháng ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện với những đoàn khách hành hương về quê Bác. Ảnh: Thu Giang.
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác tới thăm, động viên, trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hòa tại xóm Mậu 3, xã Kim Liên; gia đình ông Nguyễn Văn Nhã, thương binh 1/4 tại xóm Hà Long, xã Vân Diên và gia đình ông Trần Lực thuộc diện khó khăn ở xóm 4, xã Hồng Long.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên mẹ Phan Thị Hòa, sinh năm 1923, trú tại xóm Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, có 2 người con liệt sỹ, 2 người con khác là thương binh, mẹ Hòa là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất của xã hiện còn sống. Ảnh: Thu Giang

Trưởng đoàn công tác trò chuyện cùng ông Trần Lực, xóm 4 xã Hồng Long, huyện Nam Đàn có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm đã nhiều năm nay. Ảnh: Thu Giang
Sáng cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác về thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại “tọa độ lửa” trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác về thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: Thu Giang

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ linh hồn các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vì độc lập tự do cho dân tộc. Ảnh: Thu Giang
Theo Thu Giang (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top