• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai Triệt phá đường dây có hành vi mua bán trẻ em

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 29/8, Công an TX Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh bắt nhóm người có hành vi mua bán trẻ em và giải cứu bé trai mới 20 ngày tuổi.

Bé trai được giải cứu
Tin từ Công an TX Hoàng Mai, Nghệ An và Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết công an thành phố vùng biên này vừa phát hiện, triệt phá thành công một đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây tội phạm này là người ở nhiều địa phương khách nhau, gồm: Vương Thị Thành (SN 1971, trú tại thôn Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Hoàng Thị Thắm (SN 1990; trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), Trương Văn Giáp (chồng của Thắm, SN 1987 trú tại xóm 1, xã Quỳnh Lộc), Hoàng Thị Phương (SN 1972, trú tại khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), Hồ Văn Trung (SN 1965, trú tại khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) và Lường Thị Hiền (quê Sơn La).

Cùng với đó, lực lượng phá án đã giải cứu được một bé trai khoảng 20 ngày tuổi.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24-8, tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, Công an TP Móng Cái phát hiện bắt quả tang Lường Thị Hiền đang bế một bé trai khoảng 20 ngày tuổi, xuất cảnh trái phép qua bờ sông biên giới sang TP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Khai thác nóng đối tượng, Công an TP Móng Cái tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng khác liên quan tới đường dây “mua bán trẻ em”, gồm: Vương Thị Thành, Hoàng Thị Thắm cùng chồng là Trương Văn Giáp, và Hoàng Thị Phương.







Những đối tượng trong đường dây - Ảnh do công an cung cấp
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ trong thời gian làm thuê tại Quảng Đông, Thắm đã quen biết với Hoa (người cùng quê). Hoa đặt vấn đề bảo Thắm về Việt Nam tìm xem ai đẻ con trai không nuôi thì mua lại rồi mang bán cho Hoa. Hoa thỏa thuận sẽ trả cho Thắm mỗi trẻ khoảng 40 đến 50 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8-2015, vợ chồng Thắm - Giáp cùng với Phương (do Hoa chỉ đạo) đến TP HCM xin nhận một bé trai mới sinh về làm con nuôi. Đổi lại, các đối tượng đã trao cho mẹ của bé trai này một khoản tiền.

Đến ngày 24-8, dưới sự chỉ đạo của Hoa, vợ chồng Thắm mang cháu bé ra TP Móng Cái giao cho Lường Thị Hiền và Vương Thị Thành để 2 đối tượng này mang cháu bé sang Trung Quốc. Trước đó, Hoa đã “điều” Hiền và Thành nhập cảnh từ Trung Quốc về TP Móng Cái (Việt Nam) để nhận và đưa bé trai sang nước bạn.

Tuy nhiên, trong quá trình đưa bé trai này xuất cảnh trái phép, Lường Thị Hiền đã bị các trinh sát Công an TP Móng Cái tóm gọn. Sau đó, trong 2 ngày, 4 đối tượng trong đường dây đã lần lượt bị bắt giữ tại TP Móng Cái và tỉnh Nghệ An.

Hiện Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Móng Cái bàn giao cháu bé đến Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Ngày 27-8, Căn cứ vào các tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trẻ em", đồng thời đề nghị VKSND TP Móng Cái ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án, di lý đối tượng có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo CA Nghệ An và NLĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top