• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Trang trọng lễ giỗ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong lần thứ 74

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 28/8/2016 (tức ngày 26/7 năm Bính Thân), Sở VH – TT &DL, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân ngày giỗ lần thứ 74 của đồng chí tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Hưng Nguyên, đại diện dòng họ Lê xã Hưng Thông…


Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Lê Hồng Phong sinh ngày 06/09/1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Tháng 3/1935, đồng chí Lê Hồng Phong giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội I của Đảng ở Ma Cao.

Ngày 22/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt và bị Tòa án Sài Gòn kết án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc. Đến năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai tại quê hương, rồi đưa vào giam ở Khám Lớn, Sài Gòn và bị kết án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo. Đến ngày 6/9/1942, tức ngày 26/7 năm Nhâm Ngọ, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh tại Côn Đảo.

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và các đại biểu tham dự đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; bày tỏ lòng thành kính trước với công lao, sự hy sinh của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tự hào về truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa luôn nỗ lực, phấn đấu, vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Theo Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top