• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghĩa Đàn Trạm trưởng y tế trong vụ chém 2 nhân viên nữ đã tử vong

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Sau khi dùng dao chém liên tiếp 2 nữ nhân viên, Trạm trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) đã định tử tự bằng cách đập đầu vào tường và cắn lưỡi. Dù được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Sáng 3/10, nguồn tin từ Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn xác nhận, ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng trạm Y tế Nghĩa Sơn đã tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn cho biết, ông Đoài đã tử vong vào ngày 2/10 tại nhà riêng.


Vết máu trên cột được cho là của ông Đoài khi người này liên tục đập đầu vào với ý định tự vẫn.
Trước đó như VietNamNet đưa tin, sáng 24/9, ông Đoài bất ngờ cầm dao chém 2 nhân viên nữ ngay trong khuôn viên Trạm Y tế xã. Dù các nạn nhân van xin và bỏ chạy, ông này vẫn truy sát.

Sau khi chém người, ông Đoài liên tục đập đầu vào tường và cột xi-măng trong công sở rồi cắn lưỡi với ý định tự tử.

Ngay sau đó, người dân đã đưa hai nạn nhân và ông Đoài đi cấp cứu.

Theo ông Vi Văn Quế, ông Đoài bị chấn thương sọ não. Sau ca phẫu thuật, người này rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau nhiều ngày nằm viện điều trị nhưng không có chuyển biến, không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã đưa ông Đoài về nhà.

Ngày 2/10, người này đã tử vong.

Sau khi ông Lê Hữu Đoài tử vong, cơ quan chức năng đã khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết. Theo nguồn tin từ CA huyện Nghĩa Đàn, vụ việc chưa thể xử lý do các nạn nhân đều đang điều trị tại bệnh viện, chưa thể lấy lời khai và giám định.

Đến nay người gây án đã tử vong, việc xử lý càng rơi vào bế tắc.

Người thân các nạn nhân cho biết, hai nữ nhân viên bị chém là Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Lê Thị Điện, đều đang được cứu chữa tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong công việc. Được biết ông Đoài là cán bộ lâu năm, có năng lực và tính tình hiền lành.
Theo Vietnamnet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top