• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Trường CĐ nghề DLTM Nghệ An: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

HMO

Administrator
Staff member
Chiều 30/4, tại thị xã Cửa Lò, Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đổi ngoại Quốc Hội; Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ LĐ -TB&XH, Đinh Thị Lệ Thanh - Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành, huyện, thị.


Các đại biểu về dự buổi lễ.
Thành lập năm 1996 với tên gọi Trung tâm Xúc tiến Việc làm thị xã Cửa Lò, qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Trường cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Trong 20 năm qua, nhà trường đã đào tạo nghề cho 28.170 HSSV với các trình độ sơ cấp (15.066 người), trung cấp (4.179 người), cao đẳng (6.432 người), liên kết đào tạo trình độ đại học (2.041 người) và cao học (452 người). Sinh viên ra trường khoảng hơn 80% có việc làm, thu nhập ổn định và được chủ sử dụng lao động đánh giá cao...

Trường còn tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 15.000 người, góp phần giảm áp lực về việc làm cho người lao động trong tỉnh. Hiện nay, đội ngũ CBGV của nhà trường có hơn 180 người, trong đó trên 80% có trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh, nhiều thợ bậc cao.


Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ LĐ -TB&XH trao Cờ thi đua xuất sắc về công tác dạy nghề cho nhà trường.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà trường đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời đề nghị trường tiếp tục phát huy để đưa chất lượng và thương hiệu ngang tầm khu vực, quốc tế.

Muốn vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trường tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt 6 tiêu chí của trường nghề chất lượng cao đến năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới phục vụ dạy học; tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết với các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong và ngoài nước…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nhà trường.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường, tặng bức trướng 20 năm xây dựng và phát triển của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Bộ LĐ -TB&XH trao Cờ thi đua xuất sắc về công tác dạy nghề. Đồng chí Lê Minh Thông trao Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.


Với những thành tích trong công tác đào tạo nghệ, trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2006); Hạng Nhì (2010).

Theo Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top