• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tiến Cương đứng trước cơ hội giành HCV đầu tiên cho Việt Nam

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 16/8, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu tại SEA Games 29 với kỳ vọng giành huy chương vàng được đặt lên vai Nguyễn Tiến Cương, đương kim vô địch nội dung cung 3 dây nam.

Nguyễn Tiến Cương, niềm hy vọng vàng của đoàn Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Nếu Tiến Cương thi đấu thành công, anh sẽ là chủ nhân chiếc huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam lên đường sang Malaysia từ ngày 13/8 với 16 vận động viên, thi đấu ở các nội dung cung 3 dây và cung 1 dây cá nhân, đồng đội nam, nữ, tranh chấp 10 bộ huy chương với chỉ tiêu 2 huy chương vàng.

Các cung thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất ở đội tuyển là Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam) và Lộc Thị Đào (cung 1 dây cá nhân nữ).

Tiến Cương có thể được coi là vận động viên kỳ cựu nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam khi anh đều giành huy chương vàng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất tại Myanmar (năm 2013) và Singapore (năm 2015), qua đó góp phần biến cung 3 dây trở thành nội dung thế mạnh của bắn cung Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước ngày xuất trận, Tiến Cương cho biết: “Đội tuyển bắn cung chúng tôi xác định ngay từ đầu rằng trong quá trình tập luyện sẽ cố gắng hết sức, vừa lấy thể lực cũng như lấy tinh thần để thi đấu trong kỳ SEA Games lần này. Trong thi đấu có thể xuất hiện tâm lý, với bản thân mình và các cung thủ ở đây đặt trên vai nặng nề.”

Đúng như thừa nhận của Tiến Cương, dù là một trong những vận động viên kỳ cựu nhất của đội tuyển bắn cung nhưng nhược điểm của anh lại là khả năng chịu đựng áp lực tâm lý không thật tốt.

Ở SEA Games 28 diễn ra tại Singapore năm 2015, Tiến Cương đã suýt để mất huy chương vàng do tâm lý thi đấu không ổn định ở chặng cuối.

Ngoài Tiến Cương, đội tuyển bắn cung Việt Nam còn có thể hy vọng vào Lộc Thị Đào ở nội dung cung 1 dây. Hy vọng này là hoàn toàn có cơ sở bởi nữ cung thủ này mới giành được huy chương vàng châu Á hồi đầu năm nay.

Huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân của đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết trong số các nội dung tham dự thì cung 1 dây nữ, 3 dây nam và 3 dây nữ có cơ hội tranh chấp huy chương lớn nhất do trình độ của các cung thủ Việt Nam nằm tốp đầu khu vực.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang có phong độ tốt và rất tự tin sau những kết quả khích lệ đạt được từ các giải đấu Cúp thế giới và châu Á vừa qua.

Vì vậy, ông Cáp Mạnh Tân bày tỏ sự tin tưởng rằng các học trò sẽ vượt qua những đối thủ cạnh tranh chủ yếu từ Thái Lan, Phillipines và chủ nhà Malaysia để giành thứ hạng cao nhất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Bùi Trường Giang, lãnh đội đội tuyển bắn cung Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, còn khả năng giành huy chương vàng thì luôn là 50-50, vì môn bắn cung có đặc thù riêng, không thể tiên đoán bất cứ điều gì, còn tất nhiên chúng tôi rất khát khao để có được huy chương vàng.”

Theo ông Bùi Trường Giang, điều kiện thời tiết hiện tại ở Malaysia không ảnh hưởng gì tới khả năng thi đấu của các VĐV Việt Nam, bởi “nếu khó cho chúng ta thì cũng sẽ khó cho các đối thủ.”

Ông Giang nhận định các cung thủ chủ nhà Malaysia là đối thủ lớn nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam trong loạt thi đấu mở màn hôm nay.

Nội dung thi đấu vòng loại cung 3 dây nam và nữ sẽ diễn ra vào lúc 9h30-10h45 (giờ Việt Nam) ngày 16/8.

Theo (TTXVN/VIETNAM+)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top