• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Thu mua nội tạng hôi thối từ Hà Nội vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ

HMO

Administrator
Staff member
Kiểm tra tại kho đông lạnh lực lượng chức năng phát hiện 1,3 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ lô hàng khai nhận đã thu mua số nội tạng trên ở Hà Nội rồi vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ.

Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.


Khi chiếc xe tải đang bốc dỡ số lượng lớn nội tạng bốc mùi hôi thối vào tập kết tại kho đông lạnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo đó, vào khoảng 13h45 phút, ngày 26/9, phòng Cảnh sát môi trường (PC 49) - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, tại nhà ông Ngô Quang Trung, xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu có 1 chiếc xe tải mang BKS 29C - 545.90 do Nguyễn Ngọc Quý, SN 1983, trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là lái xe. Chiếc xe tải này đang bốc dỡ một số bao bì đựng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối từ trên xe vào kho đông lạnh.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1,3 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin báo, Đội 2 phòng CSMT PC49 phối hợp với chính quyền xã Diễn Ngọc và các ngành liên quan đã xác minh và bắt giữ 1,3 tấn nội tạng động vật thối tại nhà ông Trung.

Bước đầu xác minh, ông Trung cho biết số nội tạng trên do ông Ngô Xuân Trực (SN 1972, trú tại khối 6, thị trấn Diễn Châu) thuê kho đông lạnh của gia đình để chứa. Ông Ngô Xuân Trực, chủ hàng đã khai báo thu mua số nội tạng này tại Phú Xuyên, Hà Nội vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ.


Chủ hàng là ông Ngô Xuân Trực khai nhận đã thu mua số nội tạng trên ở Hà Nội rồi vận chuyển về Nghệ An để tiêu thụ.
Qua kiểm tra tại kho đông lạnh, có gần 1,3 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top