• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Tài xế say xỉn vẫn tiếp tục gí ga kéo lê 1 cô gái đi 500m

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Sau cú va chạm, chiếc xe máy cùng cô gái dính chặt ở gầm xe ô tô con. Do say xỉn, tài xế ô tô tiếp tục gí ga kéo lê nạn nhân cùng xe hơn 500m mới dừng lại.


Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 8h30 phút tối 20/1 tại số 214 đường Nguyễn Văn Cừ (T.p Vinh) khiến một cô gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Người dân sống xung quanh cho hay, vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37A 140.29 do tài xế Nguyễn Xuân Phúc (SN 1985, trú tại khối 2, Nghi Phú, T.p Vinh) điều khiển chạy theo hướng cầu Kênh Bắc về Quảng trường Hồ Chí Minh.



Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đi đến trước số nhà 214 đường Nguyễn Văn Cừ, tài xế Phúc chạy lấn làn và đâm vào chiếc xe máy chạy ngược chiều mang BKS: 37V1-9106 do Nguyễn Trọng Cường (SN 1992) chở bạn là Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, trú xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn).
Cú đâm mạnh hất văng anh Cường xuống đường, khiến anh bị thương nhẹ. Riêng chiếc xe máy cùng chị Nhung bị dính chặt vào gầm xe ô tô.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Phúc không dừng lại mà tiếp tục gí ga, kéo lê chiếc xe máy cùng nạn nhân Nhung thêm một quãng đường 512m.

Chỉ đến khi ô tô của người dân lao lên chặn đầu thì chiếc "xe điên" này mới chịu dừng lại.



Chỉ đến khi có một chiếc xe ô tô lao lên chặn đầu, tài xế "xe điên" mới chịu dừng lại.
Phát hiện sự việc trên, người dân lập tức chạy tới kéo xe máy cùng nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe ô tô ra và đưa đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu.


Tại hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ nát, hư hỏng nặng. Một vết cày xước sâu cùng vệt phanh của ô tô kéo dài trên đường hơn 500m.


Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an T.p Vinh cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Trao đổi với PV vào sáng 21/1, bác sĩ Trần Minh Long - Trưởng khoa hồi sức ngoại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, mặc dù các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu nhưng hiện tại nạn nhân Nhung vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch, đe dọa tử vong.



Hiện nạn nhân Nhung vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, đe dọa ngừng tim, tử vong.


“Nạn nhân Nhưng nhập viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, vết thương sọ não, mất da và xương diện tích 10x10cm, lộ tổ chức não. Vết thương mất tổ chức da, cơ diện tích rộng 20x20 vùng hông, vai.


Vết thương lộ xương bả vai, lộ xương chậu 2 bên, lộ xương sống lưng và mất hết các tổ chức cơ. Dập não đỉnh phải. Chẩn đoán sốc đa chấn thương, tiên lượng nặng, nguy kịch” - bác sĩ Long nói.


Hiện tại, nạn nhân Nhung vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và chưa qua nguy kịch.


Theo Trung úy Võ Trí Nguyên - Đội CSGT Công an T.p Vinh, ngay trong đêm, tài xế Phúc đã đến trình diện với cơ quan công an. Được biết, tài xế Phúc có vi phạm về nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn.


Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai chiếc xe ô tô và xe máy để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Vietnamnet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top