• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Anh Sơn Tử hình kẻ giết chị vợ và chém trọng thương cháu bé 6 tháng tuổi

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 11.1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên án tử hình đối với Phan Văn Tuấn (38 tuổi, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) về tội giết người.

Trước đó, ngày 29.5.2015, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tuấn tù chung thân về tội giết người và 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt Tuấn phải chịu là tù chung thân về hai tội danh trên.

Tuấn bị tuyên án tử hình - Ảnh: Mạnh Cường
Tại phiên phúc thẩm hôm nay (11.1), HĐXX tăng án từ tù chung thân lên án tử hình. Nguyên nhân là do HĐXX phúc thẩm cho rằng hành vi phạm tội của Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ hung hãn cao độ, thể hiện tính quyết liệt cố tình thực hiện phạm tội đến cùng, giết phụ nữ, gây thương tích cho trẻ em.
Theo cáo trạng, Tuấn và chị Đặng Thị Kiều (33 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về ở với nhau năm 2008 mà không kết hôn, có với nhau 2 con. Tháng 6.2014, chị Kiều gửi con cho bố mẹ ruột chăm sóc rồi vào tỉnh Gia Lai làm ăn vì bị Tuấn thường bạo hành. Trong thời gian này, chị Kiều cắt đứt liên lạc với Tuấn. Thấy vợ bỏ đi, Tuấn cũng đi Lào kiếm sống.
Ở Lào, Tuấn vào facebook theo dõi vợ, thấy chị Kiều kết bạn với một số đàn ông khác và một số người Lào. Facebook của chị Kiều bị tài khoản facebook khác tag ảnh “nóng” vào, Tuấn nghĩ vợ đăng ảnh không đứng đắn nên nghi ngờ vợ đã sang Lào làm ăn.
Chiều 3.1.2015, sau khi về nước, Tuấn điều khiển xe máy chạy thẳng vào nhà chị Đặng Thị Vân (chị gái Kiều) xin số điện thoại của vợ để gọi nhưng chị Vân trả lời không biết. Tuấn nói “Không cho tau giết”, chị Vân trả lời “Mi có gan thì giết đi”. Mặc dù chị Vân đang bế con gái - cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) trên tay nhưng Tuấn vẫn lao vào bóp cổ. Khi được hàng xóm can ngăn, Tuấn mới dừng lại và bỏ về nhà.
Về nhà, Tuấn lấy dao giắt vào thắt lưng, tiếp tục chạy xe máy sang nhà chị Vân. Thấy Tuấn cầm dao, chị Vân bế cháu Linh sang nhà hàng xóm để trốn. Tuấn chạy theo, vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào người chị Vân khiến chị ngã xuống đất. Không buông tha, Tuấn tiếp tục chém khiến chị Vân tử vong, còn cháu Linh bị thương tích 15%.
Theo TNO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top