• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Tổng kết công tác Hội cựu giáo chức 2014

HMO

Administrator
Staff member
Hôm nay (27/12,) Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu giáo chức tỉnh năm 2014, và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.
Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An có 23 đơn vị, với tổng số hội viên trên 18.000 người, chiếm trên 93,5% nhà giáo nghỉ hưu tham gia tổ chức Hội.


Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu giáo chức Nghệ An

Trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tỉnh Hội đã trực tiếp chỉ đạo Hội Cựu giáo chức các huyện, thành, thị đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều hoạt động:


Thăm hỏi, chăm lo hội viên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn, ở vùng cao..; tổ chức các CLB văn, thơ, ra tập san Cựu giáo chức Nghệ An, tập Kỷ yếu chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục qua những bức thư Người gửi cho Ngành”; chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.


Nhiều đơn vị đã xây dựng Quỹ khuyến học của huyện, xã, thị trấn, hằng năm trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi hàng chục triệu đồng như: Thị xã Cửa Lò, huyện Anh Sơn (31 triệu đồng), Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu (16,8 triệu đồng và nhiều hiện vật khác)…


Hội Cựu giáo chức Nghệ An cũng đã tham gia tích cực tại cơ sở, tuyên truyền về chủ trương của ngành thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo như thay cho điểm bằng đánh giá đối với học sinh tiểu học; quy định về dạy thêm học thêm, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với tiểu học; kỳ thi THPT Quốc gia.


Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động trong năm tới: Tiếp tục phát triển đội ngũ hội viên. Xây dựng phòng truyền thống và viết lịch sử của các nhà trường, của ngành giáo dục địa phương.


Phối hợp với các nhà trường, giúp đỡ, học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với tình trạng học sinh ở các huyện miền núi bỏ học, phân công hội viên ở mỗi địa bàn vận động các em trở lại trường. Tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục, tham gia xây dựng “Cộng đồng học tập”.


Phát biểu tại hội nghị, NGND. TS. Lê Văn Phớt – Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh - khẳng định kết quả hoạt động của Hội Cựu giáo chức trong năm 2014, mong muốn Hội thực sự là nơi sinh hoạt ý nghĩa của các nhà giáo về hưu, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời, đồng thời tiếp tục góp sức, cống hiến cho ngành giáo dục.

Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top