• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tàu hỏa lật sau va chạm với ôtô, 3 người tử vong và nhiều người bị thương

HMO

Administrator
Staff member
Tàu SE2 đến địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thì đâm mạnh xe tải băng qua đường ray, đầu máy và 3 toa lật. Ba người tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h ngày 20/2 tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chuyến tàu SE2, do ông Vũ Thanh Minh làm Trưởng tàu. Những người chứng kiến cho hay tàu đâm vào ôtô mang biển kiểm soát Thừa Thiên - Huế.

Sau cú va chạm với xe tải, đầu máy cùng 3 toa tàu SE2 bị hất văng khỏi đường ray. Vụ lật tàu khiến ông Phạm Hồng Phượng (35 tuổi, ngụ Yên Bái), Trưởng tàu an ninh, tài xế và phụ lái ôtô tải tử vong. Nhiều cán bộ, nhân viên tàu SE2 bị thương.

Đoàn tàu này gồm 11 toa xe, trong đó 4 toa bị lật sau cú va chạm với xe tải. Đường sắt Bắc - Nam tê liệt, tất cả đang tập trung cứu hộ.


Hiện trường vụ lật tàu hỏa tại Huế.
Một cần cẩu chuyên dụng của ngành đường sắt đang được di chuyển từ Đà Nẵng vào Thừa Thiên Huế giải tỏa hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng vào chiều 20/2.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h37 ngày 20/2 tại Km 738+200 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo báo cáo nhanh của huyện Phú Lộc, đoàn tàu SE2 chạy hướng Đà Nẵng - Huế thì xảy ra va chạm với xe tải băng qua đường sắt.

Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu có khoảng 210 khách, may mắn các toa tàu gặp nạn có ít người. Hiện có 4 hành khách đi trên tàu SE2 có 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chân Mây - Lăng Cô.

Hậu quả, theo thống kê sơ bộ ban đầu, có 3 nạn nhân tử vong và 4 người bị thương gồm Lê Văn Tuấn (tài xế), Lê Bá Dũng (38 tuổi, ngụ thị xã Hương Thủy, phụ xe tải) và Phạm Công Phượng (phó lái tàu 33 tuổi, quê Yên Bái).

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc. Toàn bộ hành khách được trung chuyển khỏi khu vực, lựa chọn phương tiện tiếp tục hành trình.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế điều động các chiến sĩ PCCC, y bác sĩ và công an đến hiện trường cứu hộ, khắc phục hậu quả, đưa người bị thương đi cấp cứu.

UBND huyện sẽ hỗ trợ cho gia đình người tử vong 3 triệu đồng/nạn nhân và 2 triệu đồng/người bị thương.

Đến 18 giờ cùng ngày công tác khắc phục sự cố tai nạn đường sắt đang được các ngành chức năng xứ lý khẩn trương, trong lúc đó xe cầu cần nặng 100 tấn đang được điều động từ TP. Đà Nẵng ra hiện trường để tiến hành cứu hộ.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc, công an vất vả giữ trật tự cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.
Tổng hợp
 

Ads HMO

Ads HMO

Top