• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Tình tiết vụ kêu cứu Bí thư tỉnh ủy vì nhà 'chình ình' quốc lộ

HMO

Administrator
Staff member
Hội đồng giải phóng mặt bằng và gia đình ông Quyền đã phải khoan nền nhà, dùng máy xúc đào móng để kiểm tra phạm vi GPMB của dự án mở rộng QL1A.

Nhà ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1972, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) bỗng nằm “chình ình” trên QL1A nên ông đã làm đơn kêu cứu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.


Đoàn công tác kiểm tra hiện trường.
Ngày 21/3, Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Diễn Châu cùng đại diện công ty TNHH hai thành viên BOT QL1A Cienco 4 - TCT 319 (sau đây gọi tắt là công ty) đến nhà ông Quyền kiểm tra lại ảnh hưởng của mốc điều chỉnh đối với kết cấu ngôi nhà 3 tầng nằm trên dự án cần giải tỏa.

Đoàn đã khoan nền nhà, dùng máy xúc đào kiểm tra móng giằng trong phạm vi mốc mới điều chỉnh.


Khoan móng nền song song với chỉ mốc GPMB để kiểm tra phạm vi GPMB bị ảnh hưởng

Dùng máy xúc đào đất kiểm tra phía ngoài móng nhà
Sau hơn 2 tiếng kiểm tra, đoàn công tác kết luận: “Giằng móng nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án theo mốc điều chỉnh mới”.

Cán bộ kỹ thuật, đại diện công ty, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: “Phạm vi GPMB còn đang vướng mắc bởi giằng móng nhà 3 tầng của hộ ông Quyền”.

Tuy nhiên, đoàn công tác từ chối đưa ra phương án xử lý tiếp theo.


Kiểm tra kích thước ảnh hưởng của móng nhà trong phạm vi GPMB

Móng giằng của ngôi nhà 3 tầng nằm trong phạm vi GPMB
Ông Quyền cho biết: “Sự việc kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình. Tôi đã làm đơn xin chuyển hoàn toàn ra khỏi hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình nhưng mãi vẫn chưa được”.


Theo ông Quyền, trước đó, giữa Hội đồng GPMB, đại diện công ty đã đi đến thống nhất tại cuộc họp về việc bồi thường 100% tài sản (ngôi nhà 3 tầng) cho gia đình. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay việc bồi thường vẫn chưa được thực hiện.

Ngày 7/5/2016, công ty bất ngờ ra quyết định số 458 điều chỉnh mốc dự án gây bức xúc cho hộ dân.

Theo quyết định điều chỉnh, nhà ông Quyền không nằm trong phạm vi ảnh hưởng hành lang công trình nên không được bồi thường 100%.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì nhà ông Quyền vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hành lang ATGT, kết cấu đường quốc lộ 1A trong dự án mở rộng cần phải GPMB.

Sau đó, ông Quyền đã viết đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ GTVT.

Ngày 25/1, UBND tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu UBND huyện Diễn Châu báo cáo, xử lý theo đơn kiến nghị của người dân và báo VietNamNet phản ánh.


Ngôi nhà 3 tầng vẫn nằm trong phạm vi GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
Đến ngày 13/2, UBND huyện Diễn Châu đã báo cáo trả lời UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Quyền.

Tuy nhiên, theo ông Quyền, văn bản trả lời của UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) không đúng tính chất sự việc và chưa đưa ra phương án xử lý tiếp theo.

“Gia đình tôi luôn làm đúng qui định pháp luật, mong chính quyền sớm giải quyết để gia đình ổn định cuộc sống” - ông Quyền tha thiết.

Theo Vietnamnet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top