• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ SLNA không máu lửa, HLV Ngô Quang Trường nói

HMO

Administrator
Staff member
HLV Ngô Quang Trường lý giải một trong những lý do chính dẫn đến thất bại của Sông Lam Nghệ An trên sân nhà là cầu thủ không có khát khao chiến thắng bằng đối thủ Đồng Nai.

Phi Sơn mở tỷ số cho SLNA từ rất sớm - Ảnh: Minh Tú
Trước trận, khó ai nghĩ, CLB xuất sắc nhất tháng 4 lại có thể ngã ngựa trước đội bóng lép vế hơn mình về mọi mặt. Khởi đầu trận đấu có vẻ như rất đúng với dự đoán khi Trần Phi Sơn đã dội gáo nước lạnh vào Đồng Nai ngay phút thứ 5.

Nhận đường chuyền dài từ Quế Ngọc Hải, Phi Sơn khống chế gọn gàng bằng ngực và dù bị đeo bám quyết liệt bởi Hữu Phát (Đồng Nai), anh vẫn dứt điểm chuẩn xác, hạ gục thủ môn Thanh Diệp.
Nhưng sang hiệp 2, tình thế bỗng quay ngược 180 độ. Ngay phút 47, đội chủ nhà đã nhận bàn gỡ hòa đầy đáng tiếc khi trung vệ Minh Đức đánh đầu phản lưới nhà. Các học trò của HLV Ngô Quang Trường dồn lên tấn công và liên tục uy hiếp khung thành đội khách. Tuy nhiên bóng liên tục tìm đến xà ngang, cột dọc, và không thể vượt qua sự cản phá của thủ môn Thanh Diệp.

Đồng Nai (áo đỏ) đã làm nên bất ngờ ngay tại sân Vinh - Ảnh: Minh Tú
Tấn công nhiều nhưng không thể có bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút 65, "người cũ" Hồng Việt có rất nhiều khoảng trống trước mặt số đồng cầu thủ áo vàng, thoải mái dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Thất bại ngay trên sân nhà trước Đồng Nai, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã không thể giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhường chỗ cho CLB Thanh Hóa khi kém hơn đối thủ 1 điểm.

HLV Ngô Quang Trường (bìa trái) không thể hài lòng - Ảnh: Minh Tú
Phát biểu sau trận đấu HLV Trần Bình Sự rất khoan khoái vì đây là mùa thứ 2 liên tiếp, đội Đồng Nai ở thế yếu hơn nhưng đều rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Ông khen ngợi SLNA đã chơi hay hơn nhưng lại không gặp may mắn và: “Quả thật tôi cũng rất bất ngờ với chính chiến thắng này vì mục tiêu của Đồng Nai chỉ là kiếm 1 điểm mà thôi”.

Còn HLV Ngô Quang Trường phát biểu: “Chúng tôi chỉ biết tự trách mình khi không thể giữ được thành quả mà lại để Đồng Nai làm nên “địa chấn” ngay tại sân Vinh. Chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ thực hiện thế trận hợp lý hơn mà cầu thủ Đồng Nai cũng khát khao cống hiến hơn, máu lửa hơn, thi đấu lăn xả và nỗ lực hơn. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối”.
Theo TNO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top