• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Sinh nhật Bác, những người con xứ Nghệ An kỷ niệm sinh nhật tại Hà Nội

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Hội đồng hương Nam Đàn - Nghệ An gồm đại diện các tầng lớp trí thức, công nhân, con cháu nhiều thế hệ quê hương Bác Hồ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hoà chung các hoạt động nhân kỷ niệm124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), ngày 18/5, Hội đồng hương Nghệ An và BCH Hội đồng hương Nam Đàn đã long trọng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao vĩ đại của vị Lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, Hà Nội.


Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Mạnh Cầm - phát biểu tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người.
Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội TƯ Hội Khuyến học VN, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 4; ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản; cùng nhiều con cháu đại diện các thế hệ trí thức, công nhân… được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt Nam Đàn - Nghệ An.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những thành quả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành cho nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung và người dân quê hương Nghệ An nói riêng.
Qua đó, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã ghi nhận tinh thần đoàn kết, cố gắng học hỏi, tương trợ lẫn nhau của các tầng lớp, nhiều thế hệ con cháu quê hương Bác đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô. Đây chính là dịp để con cháu quê hương Bác Hồ ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và không ngừng học hỏi để cùng nhau phấn đấu học tập, vươn lên nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
Báo cáo lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp này, Đại tá Trần Thanh - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Nam Đàn - khẳng định, những người con quê hương Bác tại Thủ đô luôn luôn gắn kết với nhau chặt chẽ bằng tình yêu nước, yêu quê hương nồng ấm. Theo đó, các thành viên trong Hội đồng hương Nam Đàn vẫn thường xuyên duy trì sự đoàn kết, thăm hỏi và động viên nhau trong cuộc sống để giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Ông Thanh cho biết, tính đến nay Hội đồng hương đã hoạt động tích cực và có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài nhằm phát huy truyền thống hiếu học của con người xứ Nghệ; nhiều xã tại huyện Nam Đàn đã xây dựng được quỹ khuyến học bền vững. Cùng đó, năm 2013, Hội đồng hương các đã tham gia tích cực để góp phần gây dựng lại các giá trị văn hoá vốn có ở quê nhà. Đại tá Trần Thanh - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Nam Đàn - khẳng định: “Vào thời điểm này, Trung quốc đang hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam. Là con cháu của một Danh nhân văn hoá thế giới, Hội đồng hương Nam Đàn luôn thể hiện thái độ bình tĩnh, văn minh và đúng pháp luật trong ứng xử; kiên định lập trường, quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam thiêng liêng. Chúng tôi đồng lòng cùng người dân cả nước phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và kiên quyết yêu cầu Trung quốc rút giàn khoan khỏi lãnh hải Việt Nam".
Theo Dân Trí.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top