• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lộc Say xỉn giết cháu vợ vì…xe đất

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 28/5, TAND tối cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hương (50 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai) về tội “Giết người”.


Nạn nhân vụ án là anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994) con trai ông Nguyễn Đại Dương (50 tuổi, trú cùng xóm). Ông Dương và bị cáo Hương là anh em cọc chèo (ông Dương lấy chị gái, bị cáo Hướng lấy em).

Theo cáo trạng, khoảng 20g ngày 28-8-2013, Hương đi uống rượu về, nhớ lại chuyện lúc sáng Hương sang xin ông Dương một xe đất đổ móng nhà mà không được. Hương bực tức và quyết định sang nhà anh cọc chèo nói chuyện.


Bị cáo Lê Văn Hương tại phiên tòa
Khi đi Hương cầm theo con dao, đứng sát bờ tường chửi bới và khiêu khích, dọa giết ông Dương vì “nghe lời vợ” không cho Hương xúc đất. Nghe thấy tiếng chửi bới của Hương, ông Dương mở cửa sổ, bảo Hương “về nhà, có gì mai nói chuyện”. Hương đem giấu con dao gần bờ rào rồi đi về.

Tuy nhiên, khi về đến nhà Hương lại càng cay cú hơn, liền đi ra chỗ bờ rào lấy dao rồi quay lại nhà ông Dương. Lúc này, bố con ông Dương đang khóa cửa chuồng gà. Hương cầm dao xông vào chém lia lịa vào tay, lưng ông Dương khiến ông này bị ngã xuống.

Thấy bố bị chém, Nam chạy tới can ngăn thì bị Hương quay lại, dùng dao đâm đâm liên tiếp vào ngực. Sau khi gây án, Hương bỏ về nhà nằm ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Nam đã tử vong do vết dao đâm đứt cuống phổi.

Phiên tòa sơ thẩm TAND Nghệ An ngày 21-1 đã tuyên phạt Hương tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 99 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và các chi phí mai táng cho phía bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Đại Dương đề nghị HĐXX xử phạt Lê Văn Hương mức án tử hình vì hành động của Hương là côn đồ, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác. Hương xin lỗi người nhà nạn nhân và cho rằng hôm đó mình say rượu nên không làm chủ được bản thân.

Xét thấy sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã bồi thường 99 triệu đồng cho gia đình bị hại nhưng bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX TAND tối cao đã quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Hương.

Theo TAND
 

Ads HMO

Ads HMO

Top