hungqtkd8411
Lính mới
Phụ nữ mang thai có nhổ răng được không ?
“Chào bác sĩ bệnh viện răng hàm mặt. Hiện em đang có thai 3 tháng nhưng đang bị sâu răng. Những răng này gây đau đớn rất khó chịu, và em muốn đi nhổ. Bác sĩ cho em hỏi là niềng răng khi mang thai có được không ? Có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ? Em xin cám ơn bác sĩ."
Bạn Loan thân mến !
Bệnh viện răng hàm mặt rất vui khi nhận được câu hỏi của bạn. Với câu hỏi trên, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam, giám đốc trung tâm sẽ giải đáp cho bạn như sau:
Những phụ nữ đang trong thời gian mang thai có nguy cơ cao mắc các bệnh về răng miệng cao hơn người bình thường do những lý do sau:
Chế độ ăn uống thường nhiều tinh bột và đường, thường xuyên ăn vặt khiến mảng bám, cao răng dễ hình thành gây sâu răng cao hơn.
Trong thời gian mang thai, tuyến nước bọt trong cơ thể người mẹ có sự thay đổi. Trong nước bọt chứa những chất có khả năng làm chắc men răng, góp phần ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh sâu răng. Trong thời gian mang bầu, lượng nước bọt tiết ra giảm và càng làm tăng nguy cơ bị sâu răng.
Theo các nghiên cứu nha khoa đã cho thấy nếu người mẹ trong thời gian mang thai có răng sâu sẽ có nguy cơ sinh ra những đứa trẻ có hệ miễn dịch kém và bộ máy tiêu hóa làm việc không tốt, dễ mắc các bệnh khác như sâu răng, viêm vòm họng.
Với những trường hợp bà mẹ bị sâu răng trong thời gian mang thai như trường hợp của chị Loan thì bác sĩ thường khuyên không nên nhổ răng vì có thể gây nhiễm trùng huyết ảnh hưởng đến thai nhi. Trong thư bạn chưa nêu rõ là bạn đang bị sâu những răng nào. Nếu trong trường hợp răng sâu nặng là răng khôn mà thường chỉ định bằng việc nhổ bỏ răng thì càng không nên. Bởi phẫu thuật răng khôn cần phải chụp X-quang, uống thuốc giảm đau khá nhiều, thời gian nhổ răng lâu hơn răng bình thường nên sẽ khiến bạn mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé trong bụng.
“Chào bác sĩ bệnh viện răng hàm mặt. Hiện em đang có thai 3 tháng nhưng đang bị sâu răng. Những răng này gây đau đớn rất khó chịu, và em muốn đi nhổ. Bác sĩ cho em hỏi là niềng răng khi mang thai có được không ? Có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ? Em xin cám ơn bác sĩ."
Bạn Loan thân mến !
Bệnh viện răng hàm mặt rất vui khi nhận được câu hỏi của bạn. Với câu hỏi trên, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam, giám đốc trung tâm sẽ giải đáp cho bạn như sau:
Những phụ nữ đang trong thời gian mang thai có nguy cơ cao mắc các bệnh về răng miệng cao hơn người bình thường do những lý do sau:
Chế độ ăn uống thường nhiều tinh bột và đường, thường xuyên ăn vặt khiến mảng bám, cao răng dễ hình thành gây sâu răng cao hơn.
Trong thời gian mang thai, tuyến nước bọt trong cơ thể người mẹ có sự thay đổi. Trong nước bọt chứa những chất có khả năng làm chắc men răng, góp phần ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh sâu răng. Trong thời gian mang bầu, lượng nước bọt tiết ra giảm và càng làm tăng nguy cơ bị sâu răng.
Theo các nghiên cứu nha khoa đã cho thấy nếu người mẹ trong thời gian mang thai có răng sâu sẽ có nguy cơ sinh ra những đứa trẻ có hệ miễn dịch kém và bộ máy tiêu hóa làm việc không tốt, dễ mắc các bệnh khác như sâu răng, viêm vòm họng.
Với những trường hợp bà mẹ bị sâu răng trong thời gian mang thai như trường hợp của chị Loan thì bác sĩ thường khuyên không nên nhổ răng vì có thể gây nhiễm trùng huyết ảnh hưởng đến thai nhi. Trong thư bạn chưa nêu rõ là bạn đang bị sâu những răng nào. Nếu trong trường hợp răng sâu nặng là răng khôn mà thường chỉ định bằng việc nhổ bỏ răng thì càng không nên. Bởi phẫu thuật răng khôn cần phải chụp X-quang, uống thuốc giảm đau khá nhiều, thời gian nhổ răng lâu hơn răng bình thường nên sẽ khiến bạn mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé trong bụng.