• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Pháp Luật: Lĩnh án chung thân, vẫn tuyên bố: “Tử hình đây cũng chẳng sợ”

HMO

Administrator
Staff member
Phiên tòa kết thúc, thấy ống kính của phóng viên giơ lên, Hồ Mạnh Cường ngẩng mặt, nghênh ngang tạo dáng rồi tuyên bố: “Tử hình đây cũng chẳng sợ”. Ngày 23-1, TAND tỉnh Nghệ An mở xét xử sơ thẩm Hồ Mạnh Cường, SN 1989 trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh và Bùi Viết Linh, SN 1990 trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Hồ Mạnh Cường nghênh ngang tạo dáng tại tòa. Ảnh: Theo Dân trí
Theo cáo trạng, đêm 24-4-2013, Cường rủ Linh mang kéo đi cướp tài sản người đi đường. Phát hiện anh Nguyễn Thế Thi (SN 1983, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) đang ngồi nói chuyện điện thoại ở vỉa hè phố Mai Hắc Đế, TP Vinh, chúng dừng lại. Che xong biển số xe, Cường cầm kéo tiến sát nạn nhân giả vờ mượn điện thoại để gọi. Lúc này, Linh ở phía sau cầm viên gạch đánh mạnh vào đầu anh Thi nhưng anh này tránh được, chống trả. Cường cầm kéo xông vào đâm một nhát vào cổ anh Thi. Khi nạn nhân gục xuống, 2 tên lấy chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Chiếc điện thoại cướp được, Cường mang đi cầm cố lấy 600.000 đồng. Vài ngày sau không có tiền chuộc, Cường bán luôn với giá hơn một triệu đồng. Số tiền bán điện thoại hắn tiêu xài hết, không chia cho Linh đồng nào.

Đến ngày 1-5-2013, Cường và Linh bị CA tóm gọn.
Tại tòa, cả 2 lạnh lùng khai báo hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Hồ Mạnh Cường án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về hành vi cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là án chung thân. Hồ Viết Linh bị tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hai hình phạt là 20 năm tù giam. Đồng thời, 2 bị cáo phải bồi thường hơn 175 triệu đồng cho đại diện gia đình bị hại.

Phiên tòa kết thúc, khi thấy ống kính của phóng viên giơ lên, Hồ Mạnh Cường ngẩng mặt, nghênh ngang tạo dáng rồi tuyên bố: “Tử hình đây cũng chẳng sợ”.

Theo PL & XH.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top