• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Kỳ Sơn Phát hiện quả bom 300kg khi đào móng nhà

HMO

Administrator
Staff member
Trong lúc đào móng nhà, một gia đình trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tá hoả khi phát hiện một quả bom ‘khủng’, chưa phát nổ đang nằm dưới lòng đất.

Ngày 31/12, thông tin từ chính quyền xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trong lúc đào móng nhà, một người dân địa phương đã phát hiện quả bom nặng 300kg nằm sâu dưới lòng đất.


Quả bom đang được di chuyển ra khỏi khu dân cư.
Trước đó, gia đình ông Kha Văn Tấn, trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trong lúc đào móng để làm nhà, hoảng hốt phát hiện một một quả bom đang nằm dưới đất. Mọi người dừng việc thi công lại và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra quả bom để lên phương án xử lý.
Đến chiều 30/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn phối hợp với chính quyền địa phương xã Hữu Kiệm tiến hành phong toả hiện trường, di chuyển thành quả bom ra khỏi khu dân cư để chờ xử lý.

Ghi nhận tại hiện trường, quả bom có chiều dài 1,2m, đường kính 40cm, trọng lượng khoảng 300kg, nằm sâu cách mặt đất từ 1,5 – 2m. Theo xác định ban đầu, đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh chống Mỹ và chưa phát nổ.

Theo NĐT
 

Ads HMO

Ads HMO

Top