• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Nhiệu dự án, công trình được khởi công và khánh thành

HMO

Administrator
Staff member
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm đã được khởi công, khánh thành. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Nghệ An tổ chức trong 3 ngày từ 12 - 14/10.




Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi lễ khởi công Dự án Khu liên hiệp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Lương Ý

Khởi công Dự án VSIP Nghệ An
Ngày 16/9, Nghệ An đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu liên hiệp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.


Tại buổi lễ khởi công dự án này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và dân Nghệ An đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015.



Đường phố Nghệ An rực cờ hoa chuẩn bị đón Đại hội 18 của tỉnh. Ảnh: Lương Ý

Dự án VSIP Nghệ An có diện tích 1.475 ha. trong đó giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 750 ha. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.700 tỷ đồng. Nằm ngay giữa trung tâm sản xuất mới của cả nước, với nguồn lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, VSIP Nghệ An sẽ là một điểm đến lý tưởng cho tất cả các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.


Khánh thành tuyến đường huyết mạch Tây Nghệ An
Ngày 26/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An đã tổ chức khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây Nghệ An và Dự án Đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân.


Dự án Đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An và Dự án Đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân đã được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 2.864 tỷ đồng.


Dự án Đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An có tổng chiều dài 184km với 41 cây cầu, đi qua các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, vốn đầu tư là 2.127 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân có chiều dài 80km với 28 cây cầu, đi qua địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, với tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng.



Lễ khánh thành tuyến đường phía Tây Nghệ An và Dự án Đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân. Ảnh: Lương Ý

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An nằm trong Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020”, được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế, xã hội khu vực miền Tây phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc; là tuyến đường kết nối đường vành đai biên giới với tỉnh Nghệ An, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh biên giới. Tuyến Tây Nghệ An sẽ trở thành tuyến quốc lộ kết nối với Tây Thanh Hóa và kéo dài sang Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, thành tuyến giao thông các huyết mạch Bắc – Nam thứ 3, song song với 2 tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1.


Ghi nhận những đóng góp của các đơn vị tham gia thi công dự án, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai các dự án nói trên.


Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1
Sáng 1/10, tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1.


Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỉ USD được Chính phủ giao cho TKV làm chủ đầu tư, trên diện tích khoảng 150ha. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 6,6 tỉ kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung bộ. Dự kiến, Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 sẽ hoàn thành vào năm 2020.




Lễ động thổ Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I. Ảnh: Lương Ý

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 là một trong hai dự án thuộc Trung tâm điện lực Quỳnh Lập (Nghệ An) nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Khởi công xây dựng cầu Yên Xuân
Sáng 2/10, tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An. Cầu đường bộ Yên Xuân cách cầu đường sắt Yên Xuân hiện tại khoảng 2.5km về phía thượng lưu. Cầu Yên Xuân có chiều dài toàn tuyến khoảng 3.6km, trong đó chiều dài phần cầu 1.89km và chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 1.40km.




Lễ khởi công xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân. Ảnh: Lương Ý

Cầu Yên Xuân có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng và là hạng mục bổ sung vào Dự án BOT tuyến tránh TP. Vinh và mở rộng quốc lộ 1, đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP. Hà Tĩnh. Sau khi xây dựng xong, cầu Yên Xuân sẽ cùng với đường tỉnh 558, quốc lộ 15A, cầu Linh Cảm và hệ thống hạ tầng sống chung với lũ của các huyện Nam Đàn, Đức Thọ trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối từ Vinh tới cửa khẩu Việt – Lào; góp phần thúc đẩy việc thông thương, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.


Khởi công Dự án Tổng kho xăng dầu DKC
Sáng 3/10, tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức lễ khởi công Dự án Tổng kho xăng dầu DKC.


Dự án Tổng kho xăng dầu DKC có quy mô sức chứa 86.000 m3 với hệ thống cầu cảng riêng biệt dài 1,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là kho chứa 26.000 m3 và cầu cảng; Giai đoạn 2 là 45.000 m3: Giai đoạn 3 là 15.000 m3. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2016.




Lễ khởi công Dự án Tổng kho xăng dầu DKC. Ảnh: Lương Ý

Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, mà còn giúp cho phát triển kinh tế khu vực hành lang kinh tế Đông Tây trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Theo Xây Dựng
 

Ads HMO

Ads HMO

Top