• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An sẽ xây dựng đường băng cản lửa vùng giáp ranh Hà Tĩnh

HMO

Administrator
Staff member
Nghệ An sẽ xây dựng vành đai đường băng cản lửa với chiều dài hơn 24 km, đi qua 5 xã từ Nam Thượng đến Nam Kim trên khu vực giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh.


Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Trường.
Chiều 4/5, tại BQL rừng đặc dụng Nam Đàn, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn việc làm đường băng cản lửa tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc địa bàn Nam Đàn. Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cuộc họp, tham gia có các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và UBND huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác đang xem sơ đồ vùng giáp ranh xã Sơn Tiến (Hương Sơn) và Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Văn Trường.
Đoàn công tác đã khảo sát tại khu vực rừng thông xã Nam Lộc (Nam Đàn) giáp ranh với Thanh Lâm (Thanh Chương), đây là điểm hay xảy ra cháy rừng do đường băng cản lửa chưa có. Khảo sát rừng thông tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn) giáp ranh với xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khu vực này hay bị cháy lan từ Hà Tĩnh sang.

Tại cuộc họp ở BQL rừng đặc dụng Nam Đàn, ông Vương Đình Minh, Trưởng Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn đã báo cáo công tác PCCCR. Hiện, Ban quản lý trên 3000 ha rừng thông, từ đầu năm đến nay đã phối hợp với các hộ dân đốt trước thực bì được 600 ha, phát dọn thực bì 400 ha, tu sửa đường băng cản lửa được 38,24 km ở xã Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Giang, Nam Lĩnh …tu sửa 2 chòi canh lửa. Tuy nhiên để phòng ngừa cháy rừng cần phải có đường băng cản lửa vùng giáp ranh.


Khu vực rừng thông tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn) giáp ranh với xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nơi thường xảy ra cháy rừng rất cần được đầu tư đường băng cản lửa. Ảnh: Văn Trường.
Đoàn công tác đã thảo luận và thống nhất sơ bộ kế hoạch cần xây dựng vành đai đường băng cản lửa với chiều dài hơn 24 km, đi qua 5 xã từ Nam Thượng đến Nam Kim… chiều rộng 50 m, trong mỗi bên 10 mét là đường băng xanh, ở giữa 30 m là đường băng trắng. Đối với đường băng xanh sẽ sử dụng cây xanh chịu được sức nóng, đường băng trắng thì cần phải dùng phương tiện cơ giới để bóc lớp phong hóa. Dự kiến thời gian thực hiện là từ tháng 5-7/2017. Ngoài ra còn dự kiến làm đường băng giáp ranh giữa các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Thanh Chương khoảng 36 km.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu để có nguồn kinh phí sớm triển khai dự án làm đường băng. Sau khi làm xong đường băng cản lửa thì huyện Nam Đàn cần phải duy tu, sửa chữa để phát huy hiệu quả.

Nguồn báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top