• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Ngư dân mất tích trên biển do bị “tàu lạ” đâm chìm trong đêm

HMO

Administrator
Staff member
Cho đến chiều 1-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò và người thân vẫn chưa tìm được ông Võ Văn Chính (57 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) bị đâm chìm tàu, mất tích trên biển.

Hai ngư dân Trương Như Hải (trái) và ông Võ Sỹ Tương (cùng ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) may mắn được cứu sống khi bị chìm tàu NA-90682-TS trên biển. Ảnh: Đắc Lam

Trước đó, khoảng 18g40’ đêm 4-6, tàu NA-90682-TS chở ông Chính cùng ông Võ Sỹ Tương (chủ tàu) và anh Trương Như Hải (cùng trú phường Nghi Hải), đang neo đậu tại vùng biển có tọa độ 18 độ 53 phút Bắc – 106 độ 03 phút Đông, cách đảo Mắt 8 hải lí về phía Đông – Đông Bắc để đánh cá thì bị một con tàu lớn lao tới, đâm chìm.

Sau khi đâm chìm tàu NA-90682-TS khiến ông Tương, ông Chính, anh Hải rơi xuống biển thì con tàu lớn tăng tốc bỏ chạy.

Sau hơn một giờ nỗ lực bơi trên biển, ông Tương và anh Hải may mắn được tàu đánh cá của ngư dân ở thị xã Cửa Lò phát hiện cứu sống. Còn ông Chính bị mất tích.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã gửi công văn cho cơ quan chức năng các tỉnh đề nghị cùng truy tìm con tàu đâm chìm tàu NA-90682-TS trên biển.

Ông Tương và người thân ông Chính đã đề nghị Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, truy tìm bằng được con tàu đâm chìm tàu cá NA-90682-TS khiến ông Chính mất tích trên biển.
Theo PLO.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top