• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Thanh Chương Nam thanh niên kéo hàng xóm ra bãi ngô làm nhục, đánh đập

HMO

Administrator
Staff member
Do ở nhà một mình, chị V.T.B. đã bị nam thanh niên hàng xóm dùng dao uy hiếp, đe dọa rồi đánh đập.

Ngày 23/8, thông tin từ viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, để điều tra tố giác tội phạm của chị V.T.B. (SN 1986), trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương.

Trước đó, chị V.T.B đã gửi đơn khiếu nại lên VKSND huyện Thanh Chương với nội dung, vào tối 30/7/2016, chị bị đối tượng Võ Văn Danh (SN 1992), trú tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, dùng dao uy hiếp, đe dọa rồi đánh đập dã man.


Khi chị B. đưa ấm nước lên thì bị một đối tượng từ phía sau lao đến, dùng dao uy hiếp.
Theo nội dung trình bày trong đơn thư, vào khoảng 19h ngày 30/7/2016, chồng đi vắng, một mình chị B. nấu ăn dưới bếp. Khi chị xách ấm nước lên nhà thì bất chợt có một nam thanh niên từ phía sau đi tới dí dao vào cổ.

“Nghĩ là ăn trộm, tôi vung ấm nước lên xoay người ném nhưng đối tượng tránh được. Vào thời điểm ấy, tôi phát hiện người này chỉ mặc duy nhất chiếc quần cộc”, chị B. kể.

Sau đó, nhờ ánh đèn trong nhà nên chị nhận ra nam thanh niên ấy là Võ Văn Danh. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì quá sợ nên chị hét lên kêu cứu và quay lưng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được vài bước thì chị bị đối tượng đuổi kịp và tiếp tục dùng dao uy hiếp.


Đơn trình bày sự việc của chị B.
“Lúc này tôi kêu tên chồng với mục đích dọa hắn bỏ đi, nhưng dường như hắn biết anh ấy đi vắng nên không sợ. Sau đó hắn lôi tôi ra bãi ngô gần nhà mặc tôi kêu khóc. Tôi bảo hắn muốn gì, nếu cần tiền thì tôi đưa cho, chỉ xin đừng làm hại”, chị B. run rẩy kể lại.

Cũng theo chị B.: “Khi thấy tôi kêu to, sợ có người nghe thấy, đối tượng đã tát vào mặt và đánh vào đầu tôi yêu cầu im lặng. Do tôi vẫn tiếp tục kêu cứu nên hắn liên tục đánh vào mặt khiến tôi choáng váng. Lúc này, tôi thấy đối tượng bắt đầu có hành vi đồi bại với mình khi dùng tay sờ soạng khắp người, rồi kéo quần tôi xuống. Thấy vậy, tôi tiếp tục cầu xin, nhưng bị hắn đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đã bị lột hết quần”.

Đúng lúc ấy, ông Võ Văn Hùng ở gần nhà nghe chị B. kêu cứu nên đã đến kiểm tra. Phát hiện sự việc, đối tượng bỏ chạy. Sau đó, chị B. cố gắng lết vào trong nhà, dùng điện thoại gọi cho chồng và báo Công an xã Thanh Khê.

Sau khi xuất viện, chị V.T.B. gửi đơn tố cáo đối tượng Võ Văn Danh lên cơ quan công an về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng Danh đã biến mất, cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thấy xuất hiện ở địa phương.


Đối tượng lôi chị B. ra đồng rồi tiếp tục hành hung.
Sự việc kéo dài đến ngày 28/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương mới gửi quyết định không khởi tố vụ án, khiến cho gia đình chị V.T.B rất bức xúc.

Trao đổi về việc này, đại diện Công an huyện Thanh Chương cho hay, do hành vi đánh chị B. với tỷ lệ thương tích là 10% nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, với những tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT không có cơ sở để kết luật đối tượng này đã thực hiện hành vi hiếp dâm như tố cáo của chị V.T.B.

Vì vậy, cơ quan CSĐT huyện Thanh Chương quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Văn Danh số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Không đồng tình với bản kết luận này, chị V.T.B. đã gửi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn. Sau khi xem xét, VKSND huyện Thanh Chương đã hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Đồng thời khởi tố vụ án với tội Cố ý gây thương tích.

Riêng về nội dung hiếp dâm, dựa vào những chứng cứ trong hồ sơ VKSND cho rằng chưa đủ cơ sở để chứng minh đối tượng có hành vi phạm tội, tuy nhiên nội dung này sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ trong quá trình điều tra.

Theo Anh Ngọc (nguoiduatin.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top