• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Nắng nóng kỷ lục, cả nghìn trẻ em phải vào viện

HMO

Administrator
Staff member
Trong 3 ngày qua, thời tiết nắng nóng đã khiến cả nghìn trẻ em ở Nghệ An mắc bệnh, phải đến khám, nhập viện điều trị.


Nắng nóng trong 3 ngày qua đã khiến nhiều trẻ phải nhập viện điều trị. Ảnh: Thành Chung
2 ngày, 1.000 trẻ đến viện
3 ngày vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đón nhận rất đông trẻ đến khám, điều trị, tăng gấp 2 lần so với những thời điểm bình thường. Theo tổng hợp của Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An, trong hai ngày 01-02/6, có khoảng trên 1.000 trẻ đến khám điều trị. Riêng trong sáng ngày 03/6, có tới 15 trẻ phải nhập viện vào khoa hô hấp, nâng số bệnh nhân ở khoa lên trên 100 cháu....

Số lượng trẻ đến khám đông, thời tiết nóng bức, người nhà và bệnh nhân phải chờ đợi trong mệt mỏi.


Chiều thứ Bảy - ngày 03/6, dẫu là ngày nghỉ nhưng có rất đông phụ huynh đưa trẻ đến khám. Ảnh: Thành Chung
Hầu hết các trẻ mắc bệnh do ảnh hưởng của thời tiết như hô hấp, tiêu chảy, sốt phát ban, sốt virus v.v.. Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Bài Sơn, Đô Lương đưa cháu ngoại Nguyễn Ngọc Trinh 4 tuổi đến khám cho hay:

“Bố mẹ cháu đi làm ăn xa, cháu ở với bà. Sáng qua cháu còn vui chơi, ăn uống bình thường; đến khoảng 9-10h thấy cháu sổ mũi và bảo đau họng. Sờ trên trán cháu thấy bắt đầu sốt, tôi cho cháu uống hạ sốt nhưng không đỡ, đến gần sáng nay thấy cháu sốt cao liên tục, mắt lờ đờ. Tôi lo quá đưa cháu xuống đây khám thì bác sĩ kết luận cháu bị bệnh viêm phế quản cấp ”.


Có nhiều trẻ mắc bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, viêm da và tay chân miệng. Ảnh: Thành Chung
Không chỉ ở phòng khám mà tại các khoa điều trị cũng rất đông bệnh nhân. Ở khoa Hô hấp, phần lớn các bệnh nhi nhập viện có biểu hiện ho nhiều, khó thở, thở khò khè, sốt cao, ỉa chảy. Ở Khoa Truyền nhiễm, có nhiều trẻ mắc những chứng bệnh nguy hiểm như bệnh viêm não, uốn ván, thủy đậu, tay chân miệng. Ngoài ra có khá nhiều trẻ mắc bệnh viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da

Thời tiết sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng từng đợt dài sẽ là điều kiện để một số dịch bệnh phát triển. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh nhận định: Khi các đợt nóng gay gắt xuất hiện, kéo dài thì dịch bệnh mùa hè nhất là ở trẻ em và người già sẽ có dịp bùng phát như: sốt vi rút, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, viêm màng não phát triển.

Cần chủ động phòng bệnh cho trẻ
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp cho biết: Nguyên nhân dẫn đến các bệnh về đường hô hấp ở trẻ là do lạm dụng điều hòa nhiệt độ. Cơ quan cảm thụ của bộ máy hô hấp ở trẻ rất nhạy cảm với không khí lạnh. Khi trẻ hít thở không khí lạnh nhiều, niêm mạc hô hấp phản ứng lại bằng sự xung huyết, phù nề và tăng tiết dịch.

Sự phù nề và xung huyết đường hô hấp kéo dài sẽ là môi trường thuận lợi cho các loại vi sinh gây bệnh phát triển, tạo nên đợt bùng phát các bệnh mạn tính của đường hô hấp.


Vật vã trong nóng bức, phụ huynh và trẻ nhỏ phải ra hành lang chờ đợi. Ảnh: Thành Cường
Để phòng các bệnh đường hô hấp cho trẻ, phụ huynh không nên để quạt điện thổi thẳng vào người trẻ nhỏ, vì trẻ sẽ dễ bị cảm lạnh; không bật quạt sau khi vừa tắm xong; không đột ngột ra - vào phòng có gắn máy điều hòa đang hoạt động để tránh cảm lạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Khám bệnh khuyến cáo: Mùa hè, trẻ em là đối tượng rất dễ nhiễm bệnh, vì vậy các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của trẻ. Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh.

Nếu thấy trẻ có dấu hiệu: ho, sốt, tiêu chảy, khó chịu, bú ít, ngủ ít hoặc ngủ nhiều hơn bình thường, quấy khóc và nhịp thở nhanh, dồn dập thì nên đưa trẻ đi khám. Các bậc cha mẹ cũng nên chú ý, không tự chữa cho con tại nhà, bởi cách điều trị không đúng sẽ khiến tình trạng của trẻ càng nặng hơn và dẫn đến nhiều biến chứng khó lường.


Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp cho biết: Có rất nhiều trẻ bị bệnh đang điều trị ở Khoa có liên quan đến việc sử dụng điều hòa.
Phụ huynh cần quan tâm đến vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ; thực hiện tiêm chủng đối với những bệnh như thủy đậu, ho gà, quai bị, rubella; cần cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cần đa dạng, tăng cường rau quả giàu vitamin C, A để hỗ trợ hệ miễn dịch….

Phòng bệnh đường tiêu hóa, không để trẻ ăn rau sống, thức ăn ôi thiu, không uống nước lã, uống nhiều nước đá; sử dụng lồng bàn đậy đồ ăn và diệt ruồi nhặng; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và chế biến thực phẩm

Theo các bác sĩ, trong những ngày hè, ngoài phòng bệnh do thời tiết nắng nóng, phụ huynh cần chú ý đề phòng những tai nạn thương tích cho trẻ. Đã có nhiều trường hợp trẻ em bị bỏng, điện giật, tai nạn giao thông, ngã gãy tay, gãy chân do leo trèo, súc vật cắn. Phụ huynh cần dạy cho trẻ nhận biết những nguy cơ gây tai nạn cho mình .

Theo Thanh Sơn (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top