• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Nắng đã đẩy dân vào tình trạng trắng tay

HMO

Administrator
Staff member
Trong tháng qua, nắng nóng lên đến 39-40 độ C kéo dài, kết hợp với gió Lào thổi mạnh đã khiến hàng chục ngàn hecta hoa màu, cây công nghiệp tại Nghệ An và Hà Tĩnh héo khô

Những ngày đầu tháng 6 này, đi dọc theo các bãi bồi ven sông Lam thuộc các huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ… ở tỉnh Nghệ An, chúng tôi chứng kiến nhiều cánh đồng trồng bắp, hoa màu của người dân bị héo khô do nắng nóng.


Đồng khô, cây chết
Nông dân ở Nghệ An bất lực đứng nhìn hàng ngàn hecta cây trồng khô héo, chết do nắng hạn. Chị Nguyễn Thị Vân (xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) xót xa: “Tôi trồng 2 sào bắp thì gặp nắng nóng làm cây héo khô. Bao nhiêu công sức bỏ ra giờ chỉ biết chặt về làm củi. Ở đây, hộ nào trồng bắp cũng không thu hoạch được vì nắng nóng, cây chết hết”.



Nắng nóng làm hàng ngàn hecta bắp tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An héo, chết

Ông Lê Đình Thanh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Thanh Chương, cho biết: “Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Lào thổi mạnh khiến nhiều diện tích cây công nghiệp, hoa màu của người dân bị khô héo do thiếu nước. Hàng ngàn hecta hoa màu, cây công nghiệp của người dân gần như mất trắng, thiệt hại rất lớn”.


Tại Hà Tĩnh, nắng nóng kéo dài cũng khiến nhiều diện tích hoa màu tại các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn… bị thiệt hại. Tại các xã Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Trị, Thạch Lạc ở huyện Thạch Hà, nắng nóng, khô hạn đã khiến nhiều diện tích bắp, đậu phộng, dưa, hoa màu bị thiệt hại, héo chết. Trong đó, chỉ riêng xã Thạch Đỉnh đã có trên 100 ha hoa màu bị khô héo, chết. Tại huyện Hương Sơn, nắng nóng đã làm nhiều hoa màu chết, hư hại hàng loạt. Trong khi đó, một số hồ đập nhỏ cung cấp nước gần như đã khô cạn khiến nhiều diện tích sản xuất vụ hè thu không thể gieo trồng do thiếu nước.


Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn, lo ngại: “Chưa năm nào thời tiết khốc liệt như năm nay. Nắng nóng kéo dài, khô hạn nên nhiều diện tích bắp, đậu phộng, hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại, năng suất một số loại cây trồng giảm. Nắng nóng còn ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ hè thu bởi một số xã chưa thể gieo trồng”.


Đe dọa vụ hè thu
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 3-6, trên địa bàn tỉnh có 7.371 ha hoa màu, cây công nghiệp bị khô hạn, chết héo, thiệt hại trên 70%. Các huyện có diện tích hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua tại Nghệ An là Anh Sơn (2.721 ha), Thanh Chương (1.800 ha), Tân Kỳ (1.844 ha), Đô Lương (1.150 ha)…


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Nắng nóng làm gần 12.000 ha hoa màu, cây công nghiệp bị hư hại, trong đó nhiều diện tích gần như mất trắng. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa”. Ngoài ra, theo ông Lập, nắng hạn còn đe dọa đến việc sản xuất vụ hè thu. “Do hạn hán, hiện nhiều huyện không có nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” - ông Lập nói.


Ông Trần Duy Chiến, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Năm nay, nắng nóng kéo dài từ đầu mùa, lượng mưa thấp khiến các hồ, đập luôn thiếu nước. Trong khi đó, mực nước trên các sông giảm dẫn đến nhiễm mặn nên nhiều trạm bơm không thể lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Theo dự báo, nắng nóng còn kéo dài nên việc cung cấp nước cho gieo trồng, đặc biệt là vụ hè thu, sẽ khó bảo đảm”.

Theo NLĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top