• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Mua hổ từ Lào về Việt Nam, gửi nhà hàng xóm để “qua mặt” công an

HMO

Administrator
Staff member
Cá thể hổ đông lạnh được Đức giấu trong các xe phế liệu thuê chở từ Lào về Việt Nam. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng mang hổ sang nhà hàng xóm gửi.


Hai con hổ đông lạnh được thu giữ trong tủ lạnh nhà bà Quế.
Sáng ngày 28/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây mua bán động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam.

Vào khoảng đầu tháng 9, qua công tác trinh sát, PC 49 phát hiện 1 đường dây mua bán hổ từ Lào về Việt Nam. Chuyên án 106H được lập để bóc gỡ đường dây này.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Văn Đức (SN 1990, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Thủ đoạn của Đức là mua các cá thể hổ từ người dân bản địa bên Lào, cất giấu trong các xe chở phế liệu thuê chở về Việt Nam. Khi về Việt Nam, Đức không cất giấu hổ tại nhà mình mà mang gửi ở nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.


Chiếc đầu hổ được Đức mua từ Lào về, đợi có người mua để bán kiếm lời.
Khoảng 14h ngày 27/10, thông tin trinh sát cho thấy, sau khi vận chuyển hổ về, Đức gửi ở nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968, hàng xóm đối diện đồng thời có quan hệ họ hàng với Đức), Ban chuyên án quyết định phá án.

Ập vào nhà bà Nguyễn Thị Quế, Ban chuyên án phát hiện 1 cá thể hổ đông lạnh nặng 37kg, 1 phần cá thể hổ nặng 21kg và 1 đầu hổ nặng 6kg được cất giấu trong tủ lạnh.


Lê Văn Đức (áo sẫm) cùng tang vật vụ án. (Ảnh PC49 cung cấp)
Bước đầu, Lê Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, mua hổ ở bên Lào, mang về Việt Nam chờ cơ hội bán kiếm lời.

PC49 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Diễn Châu điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top