• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Mượn ô tô Lào chạy, gây tai nạn làm chết 3 người

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 12-7, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (35 tuổi, trú thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về dân sự, Hòa đã bồi thường số tiền 370 triệu đồng cho gia đình của ba bị hại nên phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa
Theo hồ sơ, ngày Mùng 2 Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 (tức ngày 29-1), Hòa mượn chiếc xe hơi mang biển kiểm soát nước Lào của người bạn mang quốc tịch Lào để "chạy cho sướng", "đi chơi Tết cho oách hơn đi xe máy".

Chiều cùng ngày, Hòa điều khiển chiếc xe trên chạy đi từ thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương, Nghệ An) theo quốc lộ 7A lên thị trấn Mường Xén.


Hiện trường vụ tai nạn
Khi đi đến địa phận xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) thì Hòa chạy xe với tốc độ khoảng 70 km/giờ. Do không làm chủ được tốc độ nên Hòa đã điều khiển ô tô sang phần đường bên trái đâm vào xe máy do anh Dương Văn Piềng (25 tuổi, ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) chở bố, mẹ vợ phía sau đi chơi Tết.

Cú đâm mạnh khiến ba người đi trên xe máy tử vong. Vụ tai nạn cũng làm chiếc xe máy trị giá khoảng 6 triệu đồng nát bét, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu bên phải.

Đại diện hợp pháp của người bị hại và người dân tham dự phiên tòa.
HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Hòa thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, vụ án xảy ra gây hoang mang dư luận trong nhân dân cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên phía bị hại cũng có một phần lỗi và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật như đại diện VKSND tỉnh đề nghị là có căn cứ và phù hợp.
Theo Đắc Lam (PLO)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top