• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Mô hình hiện đại hóa đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 8/12, tại xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ (thuộc dự án: Ứng dụng thiết bị khai thác).


Nghệ An hiện có 2897 tàu cá lớn, nhỏ làm nghề khai thác, chủ yếu tập trung phát triển ở các huyện: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc. Riêng Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai có 2.346 phương tiện đánh cá, chiếm 80,9% tổng số tàu thuyền đánh bắt trên toàn tỉnh, tổng công suất 165.000CV, trong đó toàn tỉnh là 308.004 CV, năm 2012 sản lượng khai thác đạt 47.000 tấn, năm 2013 tổng sản lượng đạt 50.000 tấn, 10 tháng đầu năm 2014 sản lượng khai thác đã tăng lên hơn 50.000 tấn.


Việc ứng dụng thiết bị khai thác đã cho sản lượng đánh bắt hải sản tăng cao



Năm 2014 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông Nghệ An phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tiến Thủy, Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai) triển khai dự án: Mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ với sự tham gia của 3 phương tiện, 48 ngư dân, qua đó hỗ trợ vật tư, thiết bị và kỹ thuật cho chủ tàu tham gia mô hình nhằm khuyến khích ngư dân phát triển và tăng hiệu quả kinh tế trên từng chuyến biển.



Trên địa bàn tỉnh, số máy dò ngang được lắp đặt phục vụ khai thác hải sản xa bờ có 11 tàu lắp đặt, 1 tàu lắp đặt máy rada và 100% các tàu khai thác đã lắp đặt máy thông tin tầm xa, do nguồn vốn nhà nước hỗ trợ và ngư dân tự bỏ vốn mua sắm. Mô hình thực hiện đạt hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập lên hơn 103% - 145% so với khi chưa lắp đặt thiết bị. Việc áp dụng và lắp đặt sử dụng các thiết bị hàng hải trong khai thác hải sản xa bờ đã góp phần quan trọng trong việc đánh bắt, khai thác hải sản hiệu quả hơn, cũng như nâng cao hơn ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của mỗi ngư dân.



Tại hội nghị, các chủ mô hình đã báo cáo hiệu quả thực hiện mô hình trong một năm qua, kiến nghị một số vấn đề như cần được Nhà nước quan tâm hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị trên tàu, ngoài tận dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần bố trí nguồn vốn nhất định để xây dựng thêm một số mô hình khai thác, giúp ngư dân bám biển khai thác hiệu quả hơn nhờ việc áp dụng tiến bộ KH-KT vào khai thác hải sản, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư dân hưởng các chính sách theo Nghị định 67, giúp các xã chuyển đổi mô hình hoạt động... , góp phần cải thiện thu nhập.

Theo Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top