• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Mở rộng hợp tác kinh tế giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

HMO

Administrator
Staff member
T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ nghiên cứu mở rộng và tăng cường các hợp tác giao lưu phát triển kinh tế, doanh nhân trẻ giữa hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí tại cuộc gặp gỡ tối 7.11
Cuối giờ chiều nay, 7.11, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí về định hướng hợp tác thanh niên trong thời gian tới. Đây là hoạt động mở đầu của đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tại Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3, tổ chức tại Việt Nam.
Một trong những nội dung đại diện T.Ư Đoàn thanh niên hai nước quan tâm, dành nhiều thời gian trao đổi là hợp tác thanh niên trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giao lưu doanh nhân trẻ.


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng bình gốm in hoa văn văn hoá Việt Nam cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi TríẢNH DƯƠNG TRIỀU
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong chia sẻ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên đang là nội dung tổ chức Đoàn hỗ trợ thanh niên tại Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung hai nước đã hợp tác bao gồm trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu, gặp gỡ hữu nghị, Trung Quốc giúp đỡ, đào tạo cán bộ Đoàn cho Việt Nam, người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đề xuất, hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tăng cường chương trình giao lưu giữa doanh nhân trẻ mỗi nước.


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tặng bức tranh có quốc hoa của Việt Nam và Trung Quốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc PhongẢNH DƯƠNG TRIỀU
Anh Lê Quốc Phong cũng khẳng định, qua nhiều chương trình gặp gỡ thanh niên Việt - Trung gần đây, số lượng doanh nhân trẻ tham gia gia tăng đáng kể, sẽ góp phần phát triển hợp tác kinh tế giữa thanh niên hai nước.
Ủng hộ đề xuất này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí cho biết, trong số gần 1.000 thanh niên Trung Quốc sang Việt Nam lần này, có tới 215 đại biểu là doanh nhân trẻ. Trong đó, nhiều người đang có dự án, hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam.
Người đứng đầu T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc khẳng định, ngoài mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế thanh niên ở vùng biên giới, các chương trình giao lưu, hợp tác giữa doanh nhân trẻ của Trung Quốc và Việt Nam nếu làm tốt sẽ góp phần làm sinh động thêm mối quan hệ thanh niên Trung - Việt.

Theo TNO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top