• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Lũ lớn, Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp hàng nghìn dân

HMO

Administrator
Staff member
Rạng sáng 8/12, đợt lũ lớn thứ ba trong tuần tràn về, gần chạm đỉnh lũ lịch sử năm 2013. Quảng Ngãi phải sơ tán hàng nghìn người dân đến vùng cao an toàn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Phan Bình, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cho biết rạng sáng 8/12, đợt lũ thứ ba tràn về gây chia cắt, cô lập hàng loạt khu dân cư khắp 12 xã, thị trấn địa phương. Hiện hàng trăm nhà dân ở xã Hành Tín Đông ngập sâu hơn 1,5m.


Lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi sơ tán người dân vùng lũ đến vùng cao an toàn. Ảnh: Minh Hoàng.
"Đợt lũ này chỉ thấp hơn khoảng 0,5 m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2013, mức nước cao hơn hai đợt lũ vừa qua trong tuần. Từ đêm qua đến sáng nay, huyện phải sơ tán khẩn cấp hơn 1.100 hộ dân, với khoảng 4.000 nhân khẩu ở các xã Hành Dũng, Hành Minh, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây... từ nhà thấp đến nhà cao an toàn", ông Bình nói.

Theo Chủ tịch huyện Nghĩa Hành, các xã, thị trấn cũng phát loa kêu gọi người dân chủ động kê cao tài sản, sơ tán gia súc, gia cầm lên cao tránh nước lũ cuốn trôi. Lực lượng dân quân, thanh niên xung kích cũng lập nhiều chốt chặn trên các tuyến đường liên huyện, xã trên địa bàn, nhằm hạn chế người dân đi qua những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Trong khi đó, sáng 8/12, huyện Tư Nghĩa cũng sơ tán khẩn cấp hơn 440 hộ dân, với khoảng 1.500 người, ở vùng trũng thấp Nghĩa Mỹ và Nghĩa Hiệp đến vùng cao tránh lũ.


Đợt lũ thứ ba trong tuần tràn về gây ngập sâu nhiều nhà dân ở Quảng Ngãi sáng 8/12. Ảnh: Minh Hoàng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, sáng nay, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên cao. Mực nước trên các sông Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 4,5 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 6,5 m, ngang mức báo động 3. Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 5,5 m, trên mức báo động 3 là 1 m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 6,3 m, trên mức báo động 3 là 0,8m.

Tình trạng sạt lở đất có thể xảy ra ở miền núi và ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa. Riêng huyện Đức Phổ gồm xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh ngập sâu từ 1 đến 2 m. Các địa phương đề phòng khả năng mưa lớn và các hồ thủy điện, thủy lợi xả điều tiết lũ làm nước trên các sông tăng cao đột biến.

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, cho biết lũ chồng lũ khiến 8 người chết và 2 người mất tích, bị thương. Mưa lũ cũng khiến 82 nhà dân sập, hư hỏng nặng.

Theo Zing
 

Ads HMO

Ads HMO

Top