• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghi Lộc Lĩnh 13 năm tù vì đoạt mạng bạn thợ bằng xà cạy

HMO

Administrator
Staff member
Do ông Hồng đi làm muộn nên giữa Hồng và anh Hòa cự cãi nhau, thách thức lẫn nhau. Bị Hòa chửi bậy, Hồng ném thanh xà cạy vào người nạn nhân rồi bỏ về. Vết thương trúng chỗ hiểm khiến anh Hòa tử vong sau đó.

Sáng ngày 17/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lê Văn Hồng (SN 1965, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An).


Bị cáo Lê Văn Hồng tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Hồng và anh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1967, trú cùng xóm) đi làm thuê cho một tổ xây dựng. Sáng 9/7/2016, ông Hồng đi làm muộn nên anh Hòa có ý kiến và bảo Hồng "cút về". Hai bên có cự cãi, lời qua tiếng lại và thách thức lẫn nhau nhưng được những người làm cùng khuyên can.

Đang ngồi làm việc đối diện nhau, nghe Hòa chửi bậy với mình, Hồng ném thanh xà cạy bằng sắt dát bẹp 1 đầu trúng vào ngực trái anh Hòa. Nạn nhân bị thương chỗ hiểm, ngã vật xuống đất. Hồng cũng bỏ về.

Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương gây thủng phổi, anh Hòa tử vong sau đó. Biết tin nạn nhân tử vong, sáng cùng ngày Lê Văn Hồng đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Lê Văn Hồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, do bức xúc vì bị Hòa chửi nên không kiềm chế được. Bị cáo không chủ ý tước đoạt mạng sống của bị hại.


Đại diện bị hại đề nghị mức án cao hơn mức đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đối với bị cáo Lê Văn Hồng.
Căn cứ vào hành vi, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ (đầu thú, thành khẩn khai báo, được tặng Huân chương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia, đã đền bù hơn 30 triệu đồng cho phía bị hại …), đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án từ 12-13 năm đối với Lê Văn Hồng.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng mức án như thế là quá nhẹ, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 15-20 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường 320 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hồng 13 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 72,6 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần, cấp dưỡng bố đẻ của anh Hòa mỗi tháng 300 nghìn đồng.

Theo Hoàng Lam (Dân Trí)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top