• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Trung ương tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

HMO

Administrator
Staff member
Nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017), chiều 6/4, đoàn cán bộ Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
Tham dự còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn... cùng các đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo địa phương.

Đoàn cán bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu
Trong không khí thiêng liêng tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Tổng bí thư Lê Duẩn đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta.

Với 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ Nhất và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Đoàn viếng nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị
Đoàn đại biểu cũng đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng; nhà lý luận lớn, một tư duy sáng tạo của cách mạng Việt Nam; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẫn
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi trò chuyện với nhân dân xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Sau khi nghe lãnh đạo xã Triệu Thành báo cáo tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nơi đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng khi nhận thấy quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ngày càng đổi thay, phát triển.

Thăm Khu tưởng niệm
Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Thành phát huy truyền thống và tình cảm mà đồng chí Lê Duẩn dành cho quê hương lúc sinh thời, phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Cũng trong chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu trận đánh lịch sử 81 ngày đêm năm 1972.

Tại đây, Tổng Bí thư đã thắp nén tâm nhang tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng về công ơn trời biển của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc tuổi xuân, máu xương để bảo vệ Tổ quốc, giữ yên bờ cõi nước nhà.

Tại Trường Chính trị Lê Duẩn, Tổng Bí thư có buổi nói chuyện thân mật với các cán bộ của trường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị về hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng Bí thư đánh giá cao sự chuyển mình của Quảng Trị, chính quyền và nhân dân nơi đây đã kế thừa được những truyền thống tốt đẹp của ông cha, có quyết tâm vươn lên không cam chịu khó khăn. Đồng thời, Tổng bí thư nhấn mạnh tỉnh cần đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại

Theo PLVN
 

Ads HMO

Ads HMO

Top