• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Khởi tố nghi phạm hiếp dâm, sát hại học sinh lớp 7

HMO

Administrator
Staff member
Từ chiếc ví đánh rơi tại hiện trường vụ án, nghi can trong vụ sát hại nữ sinh lớp 7 rồi vứt xác trong rừng đã nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An, hiện Công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp đối tượng Lý Thành Đạt (SN 1997, Châu Hoàn, Quỳ Châu) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em.

Trao đổi trên báo Vnexpress sáng ngày 20/5, đại tá Phạm Hoài Nam (Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An) cho hay đã bắt giữ Lý Thành Đạt (19 tuổi), nghi can trong vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi vứt xác trong rừng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được chiếc ví có chứng minh nhân dân mang tên Lý Văn Đạt gần thi thể nạn nhân. Từ đây, việc khoanh vùng nghi can được xác định nhanh chóng. Khai với cảnh sát, Đạt thừa nhận trong lúc vội bỏ trốn đã đánh rơi ví. Do đó, thanh niên 19 tuổi này bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.


Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an nhân dân)
Báo Công an nhân dân cũng đưa tin, trước đó, ngày 18/5, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ ở bìa rừng xã Châu Phong, Nghệ An đang trong quá trình phân hủy nên đã trình báo cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của cháu Lô Thị Thanh
Theo thông tin từ một số người dân ở xã Châu Phong, vào ngày 11/5, em Vi Thị T. mất tích không rõ lý do, trước khi mất tích T. đã gặp thanh niên tên Đạt.

Quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà người họ hàng ở xã Châu Phong gặp T. và chở đến nhà người quen của T. chơi. Trên đường về 2 người xảy ra xô xát, Đạt đã ra tay sát hại nạn nhân rồi nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, Đạt đã bỏ mặc nạn nhân giữa rừng về nhà. Theo cơ quan Công an Đạt đã có 1 tiền sự về tội hủy hoại tài sản năm 2014.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo ĐS & PL
 

Ads HMO

Ads HMO

Top