• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Khen thưởng chuyên án phá đường dây sản xuất IC gian lận xăng dầu

HMO

Administrator
Staff member
Sau hơn một tháng xác lập chuyên án điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 11 cửa hàng xăng dầu gắn IC giả, nhằm bớt xén xăng dầu của khách hàng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh, lắp đặt IC giả cho các cây xăng. Chiều 17-11-2014, UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương và trao thưởng cho ban chuyên án 80 triệu đồng. Bộ Công an quyết định thưởng 40 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.


NHỮNG CÂY XĂNG GIAN LẬN
Thời gian qua, diễn ra tình trạng gian lận, bớt xén xăng dầu của khách hàng tại một số cây xăng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình trạng đó, từ ngày 9-10-2014 đến 7-11-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình điều tra, ban chuyên án đã bắt quả tang hàng loạt trạm kinh doanh xăng dầu ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Tương Dương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quế Phong và thị xã Hoàng Mai sử dụng IC giả để bớt xén từ 4% đến 11% xăng dầu khi bán cho khách.
Ngày 4-11-2014, ban chuyên án đã bắt quả tang cửa hàng xăng dầu Cường Hòa (đóng tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) do ông Nguyễn Thế Cường làm giám đốc, đang sử dụng IC giả để điều chỉnh sai số cột bơm với mức +5,5%. Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Yên Thành do ông Nguyễn Văn Kiều phụ trách và nhận khoán, cũng cài IC giả để điều chỉnh sai số cột bơm với mức +4,1%.
Táo tợn hơn, các cửa hàng xăng dầu Thành Tín (thuộc Công ty TNHH Long Thành, xã Trung Thành, Yên Thành) và Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Tuấn Hải (xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) đã lắp IC giả, điều chỉnh sai số cột bơm để bớt xén của khách hàng lên đến +10%.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, chủ của những trạm kinh doanh xăng dầu này đặt IC giả vào bàn phím của các cột bơm xăng, nên rất khó phát hiện IC giả.

Phát hiện một cây xăng gắn IC giả để gian lận

ĐƯỜNG DÂY SẢN XUẤT IC GIẢ
Mở rộng điều tra, ngày 5-11-2014, ban chuyên án bắt Nguyễn Sơn Hải (SN 1973) - Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị xây lắp xăng dầu Trường Hải, thu giữ 23 IC nhãn hiệu SEEN. Hải khai, số thiết bị trên mua của Lê Văn Toán (trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu). Hải đã trực tiếp lắp đặt cho 6 cửa hàng trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành để bớt xén xăng dầu. Ngày 12-11-2014, Toán đến cơ quan điều tra tự thú, nộp máy tính xách tay chạy chương trình cùng một số chíp điện tử giả.

Ngày 15-11-2014, ban chuyên án bắt giữ Trần Lê Đức (SN 1979, trú Tây Hồ, Hà Nội) khi y trên đường di chuyển vào TP.Nha Trang, thu giữ 112 IC. Đức là kẻ chuyên sản xuất IC giả cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu gian lận. Cùng ngày, công an bắt thêm Bùi Thế Ái (SN 1969, trú phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An), thu giữ 78 IC. Ái khai nhận đã mua số IC này từ Trần Lê Đức để bán và lắp đặt cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Phạm Đình Tuấn
Liên quan đến vụ việc trên, lúc 14 giờ 45 ngày 18-11-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập Phạm Đình Tuấn (SN 1974, trú khối 6, phường Trung Đô, TP.Vinh). Khám xét nơi ở của ông Tuấn, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 7 lốc buồng đong bằng kim loại do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn chứng từ, 9 bảng vi mạch có gắn IC, 3 IC chương trình và một số chứng từ, hóa đơn liên quan.

Tổng cộng, ban chuyên án đã thu giữ 212 chiếc IC giả, 2 máy sản xuất chương trình, 1 bộ nạp chạy chương trình và làm rõ 11 cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu gắn IC giả để gian lận, bớt xén của khách hàng.
Hiện chuyên án đang tiếp tục mở rộng

Theo Congan.com.vn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top