• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghĩa Đàn Khánh thành cầu vượt Khe Ang sau 150 ngày thi công

HMO

Administrator
Staff member
Chỉ sau 150 ngày thi công, sáng ngày 6/9, Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Khe Ang trên tỉnh lộ 531, thuộc xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn. Hàng trăm người dân địa phương đã không quản đường sá xa xôi, thời tiết nắng nóng đến chứng kiến thời khắc cây cầu được đưa vào sử dụng.


Các đại biểu cắt băng khánh thành và thông xe cầu Khe Ang

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An báo cáo về quá trình triển khai dự án. Ông Kỳ cho biết: Do đây là công trình cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, được sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ GTVT, tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Sở GTVT đã chỉ đạo chỉ đạo 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư 468 và Công ty CP Hồng An tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị, thi công tăng ca, áp dụng giải pháp thi công đồng bộ công trình để phấn đấu rút ngắn thời gian thi công. Đến nay, sau 5 tháng thi công công trình Cầu Khe Ang đã hoàn thành đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thông tuyến trước mùa mưa lũ, vượt tiến độ 10 tháng.


Từ hôm nay, sẽ không còn bất cảnh tượng người dân phải liều mình

Công trình cầu Khe Ang được xây dựng tại tại Km 46+300 trên tỉnh lộ 531 cách vị trí Tràn Khe Ang 100m. Dự án do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư 468 và Công ty CP Hồng An chịu trách nhiệm thi công. Tổng mức đầu tư dự án 41,9 tỷ đồng, được trích từ Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư, vốn khắc phục lụt bão, ngân sách tỉnh.

Cầu Khe Ang hoàn thành không chỉ giúp cho 3 vạn dân Nghĩa Đàn xóa đi thế cô lập mỗi mùa nước lũ mà còn tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa, thông thương khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Đây là công trình giao thông cấp bách mang nhiều ý nghĩa xã hội, được các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là Bộ GTVT rất quan tâm.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Tấn Viên biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh Nghệ An, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Đàn trong quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhà thầu rút ngắn thời gian thi công dự án. Đồng thời, biểu dương Sở GTVT Nghệ An và các nhà thầu đã vượt quá khó khăn thi công nhanh, đưa công trình về đích sớm 10 tháng, đảm bảo tiến độ, chất lượng.


“Dù thời gian qua, Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An đã hết sức quan tâm, thường xuyên bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa tuyến đường này, tuy nhiên theo thống kê trên tuyến vẫn còn 14 ngầm, trong đó có 2 ngầm nguy hiểm nhất là Khe Ang 1 và Khe Ang 2. Hiện nay, ngoài cầu Khe Ang 1 đã hoàn thành, Bộ GTVT đã bố trí vốn để tiếp tục triển khai xây dựng cầu Khe Ang 2, vì vậy, yêu cầu Sở GTVT Nghệ An có kế hoạch cụ thể sớm triển khai xây dựng dự án” – Thứ trưởng Trương Tấn Viên nhấn mạnh.



Thứ trưởng Trương Tấn Viên cho biết Bộ GTVT sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn từng bước xóa bỏ các ngầm, tràn nguy hiểm trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trương Tấn Viên cũng lưu ý bà con nhân dân địa phương phải chú ý giữ an toàn khi đi qua các tràn trong mùa mưa lũ. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, từng bước nâng cấp tuyến đường, đặc biệt là việc xóa bỏ các điểm tràn nguy hiểm trên tuyến.



UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 2 nhà thầu đã vượt khó

Nhân dịp này, Công ty CP 468 đã trao số tiền 43 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trong xã Nghĩa Hồng, hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình anh Võ Bá Thanh – người có vợ và 2 con bị nước lũ cuốn trôi trong vụ TNGT ngày 19/9/2013. Đồng thời, ủng hộ 20 triệu đồng quỹ khuyến học cho trường Phổ thông trung học Cờ Đỏ.


Trong buổi sáng, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại đây từ rất sớm để dự lễ khánh thành cầu. Hầu hết người dân đều tỏ ra rất vui mừng vì công trình vừa đáp ứng được ước vọng của nhân dân vừa được hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Chứng kiến cây cầu mới được hoàn thành cụ Bùi Thị Lục (80 tuổi, xóm Đội 10, xã Nghĩa Hồng) không giấu nổi niềm sung sướng cho biết: "Tôi sống ở đây gần 60 năm rồi, năm mô cũng nghe tai nạn, giờ có cầu là khỏe rồi, bà con chúng tôi phấn khởi lắm".


Còn ông Nguyễn Hữu Minh (70 tuổi) nhà ở cách tràn Khe Ang hơn 3 km, khi nghe tin cầu hoàn thành cũng không quản đường sá xa sôi đưa cháu đến ngắm cầu. Ông Minh cho biết: "Từ ni, hết lo vượt khe, lội suối nữa, trẻ con đi học nỏ phải lo chi nữa".


Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại trong buổi lễ:



Thứ trưởng Trương Tấn Viên trao 43 suất quà cho 43 hộ nghèo tại xã Nghĩa Hồng

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ TNGT ngày 19/9/2013.

Ông Đàm Anh Tài, Tổng giám đốc Công ty CP 468 trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học Trường PTTH Cờ Đỏ.


Người dân nô nức đến chứng kiến giờ phút cây cầu chính thức đưa vào sử dụng

Cụ Bùi Thị Lục (giữa) cùng các cụ trong xóm đến dự lễ Khánh thành

Niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân Nghĩa Hồng khi niềm mong ước
Từ nay người dân Nghĩa Hồng sẽ không phải chứng kiến thêm những vụ TNGT thương tâm tại tràn Khe Ang khi mùa lũ về.

Theo GTVT.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top