• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Kết thúc thanh tra đất đai tại Đồng Tâm

HMO

Administrator
Staff member
Thanh tra TP Hà Nội đã kết thúc việc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn.

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM chiều ngày 23-6, Phó Chánh thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy, Trưởng đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội), cho biết như trên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại với bà con Đồng Tâm trưa ngày 22-4-2017 tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm
Cụ thể, trưa 21-6-2017, tại vị trí đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, Đoàn Thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan như: Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 28, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm.
“Theo luật định chúng tôi đã kết thúc việc thanh tra trực tiếp các đơn vị sau 45 ngày thanh tra (tính từ ngày 20-4). Sau khi kết thúc thanh tra tại Đồng Tâm, Đoàn có chậm nhât 15 ngày để viết báo cáo kết quả thanh tra để trình Chánh thanh tra TP…” – ông Huy nói.
Trước đó, việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội công bố tại UBND huyện Mỹ Đức vào ngày 20-4, khi về địa phương để giải quyết vụ việc Đồng Tâm.

Cùng ngày này Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng đã ký Quyết định 1121/QĐ-TTTP-P5 thành lập đoàn thanh tra toàn diện đất đai tại sân bay Miếu Môn. Đoàn gồm 6 người do ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra TP làm trưởng đoàn.

Tại cuộc đối thoại với người dân Đồng Tâm ngày 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã cam kết: "Cả thanh tra và tôi sẽ về đây đọc dự thảo kết luận, bà con đồng ý sẽ ký kết luận. Tôi cũng đã mời Thanh tra Chính phủ, đoàn đại biểu Quốc hội,... cùng tham gia thanh tra. Tôi cam kết làm công tâm, công minh việc này".

Theo Trọng Phú (PLO)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top