• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Kênh nhà Lê đón Bằng di tích cấp Quốc gia

HMO

Administrator
Staff member
Cục đường Thủy nội địa Việt Nam cùng Sở GTVT Nghệ An tổ chức đón bằng di tích cấp quốc gia kênh nhà Lê, nơi 130 liệt sĩ ngành GTVT đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ giám đốc Sở GTVT Nghệ An tại lễ đón bằng di tích quốc gia, di tích Kênh nhà Lê
Sáng 26/7 tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Sở GTVT Nghệ An tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Kênh nhà Lê, nơi tưởng niệm 130 liệt sĩ ngành GTVT đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, đã ôn lại lịch sử hào hùng của di tích lịch sử kênh nhà Lê và tưởng nhớ, tri ân những chiến sĩ ngành GTVT đã anh dũng hi sinh bảo vệ tuyến đường huyết mạch tạo nên một con kênh huyền thoại đi vào lịch sử.

Kênh Nhà Lê được vua Lê Đại Hành tổ chức đào từ năm 983, là tuyến giao thông quan trọng từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh. Đoạn qua địa bàn Nghệ An dài 128km, kênh là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 6 huyện gồm Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh, Hoàng Mai, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Trong kháng chiến chống Mỹ, các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ ngành GTVT đã không quản mưa bom, bão đạn để bảo đảm tuyến chi viện miền Nam luôn thông suốt. Chỉ tính riêng tuyến kênh nhà Lê tại Nghệ An (từ năm 1965 - 1968) không quân Mỹ đã tiến hành công kích trên 190.000 trận, ném hơn 700.000 tấn bom vào các mục tiêu quân sự, đầu mối giao thông, cơ sở kinh tế và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Kênh nhà Lê cho Sở GTVT Nghệ An và Công ty CP Quản lý và xây dựng thủy bộ Nghệ An.


Ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An trao bằng di tích lịch sử quốc gia Kênh nhà Lê cho Sở GTVT và Công ty CP Quản lý và xây dựng thủy bộ Nghệ An
Hệ thống kênh nhà Lê tại Nghệ An bao gồm kênh Mơ (nối sông Hoàng Mai và sông Thơi), kênh Dâu (nối sông Thơi và sông Hàu), kênh Mỹ Giang (nối sông Thơi và sông Bùng), kênh Sắt (nối sông Bùng với sông Cấm)…

Trong kháng chiến chống Mỹ, khoảng 500km kênh từ Ninh Bình tới Hà Tĩnh đã được nạo vét, khơi thông, rà phá bom mìn... Kênh nhà Lê trở thành tuyến đường vận tải thủy hữu hiệu đưa hàng hóa, vũ khí qua trọng điểm đánh phá miền Trung, được coi như tuyến “đường mòn Hồ Chí Minh trên sông” về đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đoàn đã thắp hương tại kênh nhà Lê

Đoàn trồng cây lưu niệm tại kênh nhà Lê

Đoàn Sở GTVT Nghệ An dâng hương tại Kênh nhà Lê

Mọi người tham quan kênh nhà Lê
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Theo GTVT
 

Ads HMO

Ads HMO

Top